Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:00
RSS

Bão số 6 (Dianmu) khiến miền Trung và phía Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to

Thứ sáu, 24/09/2021, 07:24 (GMT+7)

Dự báo thời tiết 24/9, do ảnh hưởng cơn bão số 6 năm 2021 (tên gọi quốc tế là Dianmu), các khu vực ở miền Trung và phía Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 120 mm.


Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (24/9) và 25/9, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; đặc biệt là khu vực đồng bằng, trung du và ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 26/9, phía Tây Bắc Bộ mưa giảm nhanh, trời hửng nắng; phía Đông Bắc Bộ trời mát, có mưa dông vài nơi.

Phía Bắc Tây Nguyên do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6; còn phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên cuối tuần thời tiết có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Các khu vực trên cả nước đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo thời tiết cụ thể cho các vùng trên cả nước hôm nay 24/9:

Thủ đô Hà Nội:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. 

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng ven biển đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. 

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

HT
Theo Giáo dục & Thời đại