Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:23
RSS
Lạng Sơn
Các bác sĩ chẩn đoán ông T. bị nhiễm khuẩn liên cầu lợn, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng. Người nhà cho biết ông có thói quen ăn tiết canh thường xuyên từ nhiều năm nay.
Sau 10 ngày dùng nước chè và mật ong chữa bỏng tại nhà, vết bỏng của ông R. không khỏi mà càng thêm đau rát, hoại tử đen tím, chảy dịch mủ vàng có mùi hôi nên người nhà mới đưa ông R. đến bệnh viện.
Rào chắn đường (Thanh hộ lan tôn sóng) đã đâm xuyên qua kính lái vào trong khoang lái của xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Grand i10 màu đỏ, sát vị trí ghế lái nhưng rất may không đâm trúng tài xế.
Trong quá trình khống chế đối tượng Chu Văn Hoài đang trong tình trạng say rượu, Trưởng công an xã bị đối tượng này dùng dao chém bị thương ở hai tay.
Lợi dụng khi một số lái xe chở hàng xuất khẩu đang đỗ xe chờ thông quan xuất khẩu hàng đi vệ sinh ở góc núi, 2 đối tượng đã dùng hung khí khống chế buộc các tài xế phải đưa tiền.
Lạng Sơn là một trong những địa bàn phức tạp về ma túy trong khu vực vùng Đông Bắc Việt Nam, vừa là địa bàn tiêu thụ, vừa là địa bàn trung chuyển ma túy từ Trung Quốc vào Việt Nam đi các tỉnh.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm sát hại người phụ nữ buôn gà rồi giấu thi thể ở vách núi tại xã Quyết Thắng (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).
Công an huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) nhận trình báo của người dân về việc phát hiện thi thể một người phụ nữ có dấu hiệu bị sát hại và giấu xác ở một khe núi tại xã Quyết Thắng.
Ngày 8/11, Lạng Sơn đã tổ chức chương trình tập huấn, tuyên truyền công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội cho hơn 1000 học sinh tại huyện Đình Lập và huyện Lộc Bình.
Chiều 6/10, Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ 599/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD (Viện PSD). Trong bối cảnh dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, công tác phòng chống ma túy vẫn được Lạng Sơn và các địa phương quan tâm triển khai.
Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã triệu tập khoảng 10 thanh, thiếu niên để diều tra hành vi ném đá ô tô lưu thông trên cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang.
Đang lưu thông trên đường, ô tô nhãn hiệu Toyota Vios bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt giữa phố.
UBND TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa tổ chức khai trương phố đi bộ Kỳ Lừa thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn mới đây đã phát hiện hàng nghìn chân gà không rõ nguồn gốc nhập lậu vào Việt Nam.
Lừa đảo hàng trăm triệu đồng với hình thức huy động vốn, lãi suất cao, cặp vợ chồng cán bộ ngân hàng ở Lạng Sơn bị khởi tố.
Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông ở Lạng Sơn mắc kẹt vào chân bến phà.
Người đàn ông được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình. Trước đó 4h, người này đã uống thuốc trừ sâu tự tử do mâu thuẫn gia đình.
Sau 21 ngày cách ly bắt buộc để phòng dịch Covid-19, thị trấn Đình Lập, Lạng Sơn chính thức được gỡ phong tỏa.
Bệnh nhân nhập viện với vết thương ở sườn trái kèm theo con rắn đã bắt được. Qua kiểm tra, nhân viên y tế xác định đây là rắn cạp nia với đặc điểm phần thân khúc trắng, khúc đen, dài khoảng 20 cm.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Lạng Sơn lên tiếng bác thông tin bài viết có nội dung thống kê tỉnh này có 5 ca nhiễm Covid-19.
Biên Phòng Lạng Sơn vừa phát hiện, đưa đi cách ly hàng chục người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với thanh niên đưa bạn gái nhí say rượu vào nhà nghỉ rồi nhiều lần quan hệ tình dục.
4 người trong cùng một gia đình ở Lạng Sơn đều mắc Covid-19 sau khi đi du lịch Đà Nẵng về. Đây là các bệnh nhân số 675, 676, 677 và 678.
Đến thời điểm này, đã có 11 tỉnh thành trên cả nước ghi nhận ca mắc Covid-19, trong đó hai địa phương mới nhất báo cáo ca bệnh là Lạng Sơn và Bắc Giang.
Tối ngày 4/8, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại khu phố liên quan đến ca nghi mắc Covid-19 trên địa bàn huyện Đình Lập.
Đồn Biên phòng Bình Nghị, BĐBP Lạng Sơn bắt quả tang hàng chục nghìn khẩu trang nhập lậu.
Lạng Sơn phát hiện 25 lao động nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, các đối tượng khai nhận trước đó đã sang nước bạn bằng cách vượt biên.
Phó Chủ tịch huyện Cao Lộc, Lạng Sơn vi phạm các quy định về quản lý đất đai, 'Hô biến' gần 30.000 m2 đất nông nghiệp sang đất ở lĩnh án treo.
Công an Lạng Sơn vừa khởi tố tanh niên 10X nghiện game mua dao nhọn khống chế, cướp tài sản của tài xế xe khách rồi trốn lên đồi.