Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:48
RSS

Phát hiện thi thể người đàn ông ở Lạng Sơn mắc kẹt vào chân bến phà

Thứ tư, 26/08/2020, 17:04 (GMT+7)

Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông ở Lạng Sơn mắc kẹt vào chân bến phà.

Sự kiện:
Lạng Sơn

Phát hiện thi thể người đàn ông ở Lạng Sơn mắc kẹt vào chân phà

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 26/8, thông tin trên Tiền Phong, người dân trên địa bàn xã Minh Hòa (huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) phát hiện thi thể của người đàn ông 42 tuổi trôi.

Thời điểm này, người đàn ông mặc áo xanh, quần đùi mắc kẹt vào chân bến phà xã Minh Hòa nối với xã Hòa Thắng (huyện Hữu Lũng). Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an và các ngành chức năng huyện Hữu Lũng đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Danh tính nạn nhân xác định là ông: Lê Văn T. (SN 1978, trú tại xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng). Gia đình đã đến nhận dạng và đưa người xấu số về nhà an táng.

Được biết, ông T. được xác nhận là người có thần kinh không ổn định do uống nhiều rượu. Gần đây, ông T được đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị, song ông đã trốn viện đi lang thang. Trước khi xảy ra sự việc, gia đình ông T. đã đăng tải lên mạng xã hội tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó tương tự sự việc trên ở VOV, ngày 4/6, người dân đi qua khu vực cầu ngầm Thác Trà (TP Lạng Sơn) đã phát hiện một thi thể nổi cách cầu hơn 100m. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Hoàng Văn Tuyền (SN 1982, công tác tại UBND thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn).

Được biết, chiều 2/6, nạn nhân có đi uống bia với bạn bè nhưng sau đó không ai liên lạc được với nạn nhân. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an xác định có thể nạn nhân tử vong do bị nước cuốn trôi khi vượt qua cầu ngầm. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN