Theo tạp chí Sức khoẻ Cộng đồng Mỹ, có tới 66,5% các vụ phá sản cá nhân tại nước này có liên quan đến các vấn đề y tế. Nguyên nhân đến từ việc chi phí chăm sóc sức khỏe tại Mỹ quá đắt đỏ.
Trước sự hỗn loạn mà đại dịch Covid-19 mang đến, chúng ta vẫn nhận được những dấu hiệu đáng mừng như việc phát hiện kháng thể chống virus, sự hồi phục tích cực của bệnh nhân, các trường hợp nhiễm bệnh giảm mạnh,..
Do một bệnh nhân nhiễm Covid-19 từng đến quán bar Budha nên cơ quan chức năng thông báo cho người từng đến quán này trong 14 ngày qua (tính từ 14/3) khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế để được kiểm tra sức khỏe, phòng ngừa lây Covid-19.
“Hiện tất cả các lực lượng, kể cả công an, quân đội, chính quyền đều vào cuộc chống dịch Covid-19, không lý gì sinh viên ngành y đứng ngoài cuộc”, GS.TS Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội chia sẻ về việc cử 130 sinh viên đến các điểm nóng chống dịch.
‘Robot khử khuẩn phòng cách ly’ - một sản phẩm sáng tạo được Sở Y tế TP.HCM dự kiến đưa vào hoạt động trong phòng cách ly âm, nhằm hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh đang lan rộng.
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với người phụ nữ tên T.T.Q về hành vi tung tin chữa khỏi Covid-19 bằng tỏi.
Google Doodle hôm nay 20/3 tôn vinh bác sỹ Ignace Semmelweis, người đầu tiên khuyên nên rửa tay thường xuyên. Rửa tay là cách phòng chống lây nhiễm trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.
Sau khẩu trang, nước rửa tay, thời gian gần đây, sản phẩm "mũ chống dịch" đang gây bão cộng đồng vì theo lời quảng cáo, mũ có thể chống được dịch Covid-19.
Giảm cân bất thường khiến một người đàn ông vào viện trong tình trạng suy kiệt. Các bác sỹ phát hiện khối u nặng 4kg ở vùng bụng bệnh nhân, có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được chữa trị kịp thời.