Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:18
RSS

Trốn cách ly để đi lễ, bệnh nhân Covid-19 thứ 100 đối diện với án phạt

Thứ hai, 23/03/2020, 16:40 (GMT+7)

Nhiều người đặt câu hỏi tại sao bệnh nhân Covid-19 thứ 100 về từ Malaysia đã được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà nhưng vẫn đi lễ hơn 60 lần ở thánh đường Hồi giáo tại quận 8 (TP.HCM).

Bệnh nhân Covid-19 thứ 100 được cách ly tại nhà nhưng vẫn đi lễ 60 lần
Bệnh nhân Covid-19 thứ 100 được cách ly tại nhà nhưng vẫn đi lễ hơn 60 lần - Ảnh minh hoạ.

Theo Tuổi Trẻ Online, ngày 3/3, bệnh nhân này từ Kuala Lumpur (Malaysia) về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không AsiaAir số hiệu AK524. Bệnh nhân sau đó được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Tối 22/3, Bộ Y tế thông báo người đàn ông này là bệnh nhân thứ 100 nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, trước khi được phát hiện dương tính, từ ngày 4/3 đến 17/3, ông vẫn đi lễ 5 lần/ngày tại thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar - số 157B/9 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP.HCM. Điều này khiến nhiều người thắc mắc rằng tại sao người này vẫn có thể đi lễ trong thời gian cách ly tại nhà.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, trưa 23/3, ông Nguyễn Nha Kha, chánh văn phòng UBND quận 8 (TP.HCM), cho biết ngày 16/3, ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận chủ động rà soát những người đi dự lễ hội tôn giáo tại Malaysia.

Quận đã ghi nhận 5 trường hợp người dân ở quận 8 dự sự kiện tôn giáo trên. Trong đó có 3 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 61, hai người đi chuyến bay khác. Tuy nhiên, không có tên bệnh nhân thứ 100 trong danh sách.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 100 được cách ly tại nhà nhưng vẫn đi lễ 60 lần
Người trốn cách ly làm tăng nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng - Ảnh minh hoạ.

Đến 11h45 ngày 17/3, Ban Tôn giáo TP.HCM có gửi thông tin danh sách tín đồ dự lễ hội Hồi giáo tại Malaysia (từ ngày 27/2 đến ngày 1/3) lúc này mới có tên bệnh nhân số 100. 

Dù thời điểm nhận thông báo, bệnh nhân thứ 100 đã hết thời hạn cách ly nhưng cơ quan chức năng quận 8 vẫn đề xuất lấy mẫu xét nghiệm gửi cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM làm xét nghiệm, kết quả mẫu bệnh phẩm của người này dương tính với SAR-CoV-2.

Về việc chậm trễ tập hợp danh sách những người tham dự lễ hội, Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo TP.HCM cho biết những người tham dự lễ hội tại Malaysia đi không thông qua Ban đại diện, nên quá trình xác minh, lập danh sách rất khó. Đến nay, ngày 23/3, TP.HCM đã xác minh được 40 người có tham dự lễ hội tôn giáo trên.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 100 được cách ly tại nhà nhưng vẫn đi lễ 60 lần

Người trốn cách ly sẽ đứng trước nguy cơ bị phạt "nóng" - Ảnh minh hoạ.

Hành vi trốn cách ly, làm tăng nguy cơ phát tán dịch bệnh, xem thường sức khỏe sinh mạng của cộng đồng đang gây tâm lý bức xúc cho xã hội và các chuyên gia trong lĩnh vực y tế.

Theo Dân Trí, sáng 23/3, bác sĩ Trương Hữu Khanh – chuyên gia trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm đang công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho rằng: “Rõ ràng ca bệnh thứ 100 đã có hành vi trốn cách ly làm gia tăng nguy cơ phát tán dịch Covid-19. Đây là hành vi nguy hiểm, đe dọa an toàn của cả cộng đồng, dù đang mắc bệnh nhưng hành vi này của người bệnh cần phải xử phạt nóng để làm gương cho những người khác.

Nếu chiếu theo Luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, ca bệnh thứ 100 sẽ bị xử phạt hành chính ở mức từ 5 đến 10 triệu đồng, nghiêm trọng hơn có thể bị xử lý hình sự”.

Trao đổi về việc xử lý bệnh nhân thứ 100 không chấp hành nghiêm việc cách ly, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết hiện cơ quan này đang phải tập trung vào việc tìm kiếm những người từng tiếp xúc ca bệnh này để thực hiện cách ly, khoanh vùng xử lý dịch. Thời điểm hiện tại, điều tốt nhất nên làm là động viên tinh thần người bệnh, việc xử phạt sẽ hạ hồi phân giải.

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN