Thứ năm, 18/04/2024 | 21:39
RSS

Bến Tre cách ly 1.588 người liên quan đến bệnh nhân 17 tuổi nhiễm Covid-19

Thứ hai, 23/03/2020, 13:16 (GMT+7)

Do có một bệnh nhân nhiễm Covid-19, cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre đã cách ly hàng nghìn người và thông báo tìm gấp những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để được kiểm tra sức khỏe.

Thông tin trên Tuổi trẻ cho biết, sáng 23/3 UBND tỉnh Bến Tre đã có quyết định cách ly 1.588 người của 480 hộ dân tại ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại sau khi ghi nhận ca Ccovid-19 đầu tiên. Bệnh nhân là cô gái 17 tuổi M.T.N.T. nhiễm covid-19 trú tại ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Thông báo tìm người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 tuổi nhiễm Covid-19 tại Bến Tre
Cô gái 17 tuổi đã được đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: Internet

Ngày 17/3, bệnh nhân di chuyển trên chuyến bay từ Malaysia về sân bay Tân Sơn Nhất, chuyến bay số hiệu BI 381, số ghế 27K. Sau khi được kiểm tra sức khỏe cùng trong ngày bệnh nhân đi xe khách Công Tạo từ TP.HCM về huyện Bình Đại.

Cụ thể, Sau khi được kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, bệnh nhân từ TP.HCM về Bình Đại trên chuyến xe khách Công Tạo khởi hành lúc 15h30 cùng ngày, trên xe có 12 hành khách, trong đó có 6 khách xuống dọc đường và 6 khách xuống tại bến xe. Khi đến bến xe Bình Thới (huyện Bình Đại) T. đi cùng một người bạn về nhà.

Ngày 21/3, sau khi trở về, cô gái đã thực hiện cách ly theo đúng nơi quy định và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm được công bố vào tối 22/3, ghi nhận nữ bệnh nhân 17 tuổi dương tính với Covid-19.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tỉnh Bến Tre đề nghị UBND quận, huyện phối hợp chỉ đạo công an quận, huyện và UBND phường, xã.

Tổ chức kiểm tra, rà soát trong cộng đồng dân cư của địa phương phát hiện, thông báo cho những người đi cùng chuyến xe khách với bệnh nhân 17 tuổi và đã từng tiếp xúc gần với người bệnh trên - đang cư trú, lưu trú trên địa bàn. Đề nghị những người này đến trung tâm y tế hoặc bệnh viện gần nhất để khai báo và kiểm tra sức khỏe, nhận hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Để phòng chống dịch bệnh lây lan rộng, Thủ Tướng đề nghị người dân tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế. Người trên 60 tuổi hãy ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác. Đeo khẩu trang khi ra ngoài và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Tăng cường dinh dưỡng, tập luyện, nâng cao sức khỏe. Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống, dịch bệnh.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN