Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:39
RSS

Bệnh nhân cách ly Covid-19 ném hoa bác sĩ tặng vào thùng rác đã gọi điện xin lỗi

Thứ hai, 23/03/2020, 16:58 (GMT+7)

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, Hà Nội cho biết sáng 23/3, bệnh nhân ném hoa của bác sĩ vào thùng rác đã gọi điện xin lỗi. Thanh niên này cho biết rất ân hận vì hành động bột phát của mình.

Bệnh nhân F1 cách ly ném hoa bác sĩ tặng vào thùng rác đã gọi điện xin lỗi
Bệnh nhân F1 cách ly ném hoa bác sĩ tặng vào thùng rác đã gọi điện xin lỗi .

Câu chuyện thanh niên ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội sau khi hết thời gian cách ly diện F1 được lãnh đạo bệnh viện tặng hoa chúc mừng trước khi về nhà nhưng bó hoa đã bị bệnh nhân này ném thẳng vào thùng rác trước sự chứng kiến của rất nhiều người đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Bác sĩ Đỗ Văn Vy – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, Hà Nội nơi xảy ra vụ việc cho biết, bệnh nhân này làm bảo vệ ở bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), được xác định là F1 nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai cách ly. Khi bệnh nhân có hành động ném bó hoa vào thùng rác sau khi được các bác sĩ tặng, một bác sĩ chứng kiến đã cảm thấy bức xúc đã đăng bức ảnh lên mạng xã hội

Bác sĩ Vy chia sẻ lúc đầu ông cũng buồn vì hành động của cậu thanh niên. Tuy nhiên, vị bác sĩ nói ông thông cảm vì bệnh nhân còn trẻ người non dạ. Ông cũng cho biết sáng 23/3, chính bệnh nhân này đã gọi điện lên bệnh viện để xin lỗi vì hành động bột phát của mình.

Giám đốc BV đa khoa Quốc Oai chia sẻ, nghề thầy thuốc không khác gì làm dâu trăm họ nên ông cũng không quá gay gắt với những hành động như vậy. "Đây cũng là bài học rút ra cho nhiều người trẻ khác. Nếu bệnh nhân ngại cầm hoa về có thể trao tặng lại ai đó thì câu chuyện có lẽ đã đẹp hơn rất nhiều", ông nói.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng liên quan đến thái độ khó có thể chấp nhận của một bệnh nhân F1 vừa mới xuất viện. Theo đó, một bác sĩ công tác tại BV Đa khoa Quốc Oai Hà Nội, cho biết từ khi dịch covid-19 diễn biến phức tạp, một phần BV này được trưng dụng làm khu vực cách ly theo dõi các trường hợp F1, đáp ứng cho khoảng 20 người.

Theo quy trình, trước khi vào cách ly, mọi người phải mang theo đầy đủ tư trang, đồ dùng cá nhân, nhưng nhiều người khi đến không có những thứ này. “Chúng tôi đã mua đầy đủ hết để cung cấp cho các bạn ấy. Từ khăn mặt, bàn chải đánh răng... cho đến xà phòng”, BS T. nói và cho biết mỗi khi người cách ly có kết quả âm tính với Covid-19, phía BV sẽ tặng hoa để chúc mừng và tiễn mọi người về nhà.

Tuy nhiên, sáng 22/3, sau khi đơn vị tặng hoa chúc mừng, tiễn 2 trường hợp về nhà vì hết thời hạn cách ly, thì một người đã vứt ngay bó hoa vừa nhận vào thùng rác trước khi ra về, khiến bản thân bác sĩ và nhiều y, bác sĩ tại đây thấy rất buồn.

Trước thông tin này, CĐM đã không tỏ ra vô cùng tức giận. Đây được xem như là hành động thiếu tôn trọng với đội ngũ cán bộ đã bỏ ra nhiều, công sức tâm huyết trong quá trình điều trị. 

Ngọc Khánh
Theo Đời sống Plus/GĐVN