Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:20
RSS

Tung tin ăn cật dê sẽ hết Covid-19, một phụ nữ bị phạt nặng

Chủ nhật, 22/03/2020, 14:46 (GMT+7)

Tung tin sai sự thật cho rằng ăn cật dê sẽ chữa khỏi Covid-19, một người phụ nữ ở Ninh Bình bị xử phạt 15 triệu đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, chiều ngày 21/3, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) tiến hành triệu tập Phạm Thị Hồng Chinh, sinh năm 1981 (trú tại xóm 3C, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên trang Facebook.

Theo đó, Chinh viết trên trang mạng xã hội rằng thường xuyên gặp được Quan thế âm Bồ tát, Diêm Vương và được chỉ cho cách chữa bệnh. Nội dung người phụ nữ đăng tải như sau:  "Khoảng 22h30 ngày 20/3/2020 được Diêm Vương cho gặp và chỉ cách chữa bệnh, cứ ăn cật dê sẽ khỏi. Chế biến cật dê để ăn, cứ ăn khi nào khỏi thì thui".

Tung tin ăn cật dê sẽ hết Covid-19, một phụ nữ bị phạt nặng
Phạm Thị Hồng Chinh tại Cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Hồng Chinh đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm các quy định của pháp luật đồng thời xóa bài viết và cam kết không đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid- 19.

Hiện Cơ quan chức năng đã ra Quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với Chinh về hành vi vi phạm điểm B, khoản 4, Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ.

Mục đích nhằm câu like này đã bị cơ quan chức năng tỉnh Ninh Binh ngăn chặn và có biện pháp răn đe không chỉ với mỗi cá nhân chị Chinh mà là lời cảnh tỉnh cho rất nhiều người khác có ý định dựa hơi vào tình hình dịch để tung tin đồn thất thiệt đi ngược lại với chỉ đạo của chính quyền, nhà nước.

Trong lúc tình hình của dịch covid-19 mọi người dân không nên mất cảnh giác hay nghe theo những lời bịa đặt trên mạng xã hội. Người dân cần biết chắt lọc thông tin và chỉ tin vào một nguồn tin duy nhất chính là chính quyền địa phương. 

T.Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN