Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:18
RSS

Báo chí Hà Lan ngỡ ngàng trước thông tin Văn Hậu có thể sẽ về Việt Nam chơi bóng

Chủ nhật, 22/03/2020, 07:59 (GMT+7)

Những ngày qua đã có nguồn tin cho rằng Văn Hậu sẽ trở lại Hà Nội FC khi hợp đồng cho mượn với Heerenveen kết thúc khiến báo chí Hà Lan ngỡ ngàng.

Gia nhập CLB SC Heerenveen của Hà Lan vào tháng 9 năm 2019, song Đoàn Văn Hậu không được đội bóng chủ quản trọng dụng.

Sau nửa năm rèn luyện tích cực và đầy nỗ lực Văn Hậu mới chỉ được thi đấu vẻn vẹn 4 phút ở Cup quốc gia Hà Lan và thi thoảng thi đấu ở giải trẻ mà chưa từng được thi đấu ở giải bóng đá vô địch Hà Lan trong thành phần đội một Heerenveen.

Hiện có nguồn tin cho rằng Văn Hậu sẽ trở lại Hà Nội FC khi hợp đồng cho mượn với Heerenveen kết thúc.

Thông tin này khiến cho truyền thông của Hà Lan tỏ ra rất bất ngờ. Tờ Feanonline mở đầu bài viết với sự nghi vấn cho sự việc trên: "Đoàn Văn Hậu sẽ trở về Việt Nam vào tháng 5?

Tới thời điểm hiện tại, số phút hậu vệ Việt Nam được thi đấu trong màu áo của Heerenveen có thể đếm được trên đầu ngón tay. Việc này đã làm dấy lên những thông tin Văn Hậu sẽ trở lại Hà Nội FC khi hợp đồng hai bên kết thúc.

Hiện tại, giải bóng đá VĐQG của Việt Nam và giải VĐQG Hà Lan đều đang phải tạm nghỉ do sự bùng phát của COVID-19. Về trường hợp của Văn Hậu, Hà Nội FC và SC Heerenveen chưa hề đàm phán hay đưa ra bất cứ quyết định nào".

Đoàn Văn Hậu về Việt Nam chơi bóng
Đoàn Văn Hậu về Việt Nam chơi bóng chỉ là tin đồn thất thiệt

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các giải bóng đá trên thế giới đều đã tạm hoãn, giải vô địch quốc gia Hà Lan nơi Văn Hậu thi đấu cũng không ngoại lệ.

Cũng giống như V.League, giải vô địch quốc gia Hà Lan sẽ tạm hoãn tới tháng 3 trước khi có những kế hoạch mới từ phía ban tổ chức của giải đấu.

Dù giải đấu tạm hoãn, các cầu thủ Heerenveen vẫn đang tập luyện mỗi ngày sẵn sàng khi giải đấu trở lại, nhằm đảm bảo thể lực, sức bền và cảm giác bóng cho các cầu thủ.

Trước đó, Đoàn Văn Hậu đã không may dính chấn thương trong trận đấu giữa Jong Heerenveen và Jong Willem II, tuy nhiên bác sĩ Heerenveen kết luận chấn thương không quá nghiêm trọng.

 

 

Q.H (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN