Thứ năm, 28/03/2024 | 12:01
RSS

Cầu thủ HAGL suýt nhập viện vì ‘đặc sản’ của bóng đá Việt Nam

Thứ sáu, 13/03/2020, 13:54 (GMT+7)

Hậu vệ Trương Vĩnh Phát của HAGL bị đối thủ phạm lỗi hết sức thô bạo ở vòng loại U19 Quốc gia 2020.

Chiều ngày 11/3, CLB U19 HAGL 2 tiếp tục hành trình ở vòng loại U19 Quốc gia 2020 khi đối đầu với U19 TPHCM. Trước đó, đội bóng phố Núi với nòng cốt là khóa 4 HAGL JMG đã thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại cả Lâm Đồng và Bình Phước ở hai lượt trận đầu tiên với một lối chơi tấn công quyến rũ và hiệu quả.

So tài với U19 TPHCM (lớn hơn 2-3 tuổi), tuy nhiên U19 HAGL 2 đã thi đấu ngang ngửa với các bậc đàn anh và rời sân với 1 điểm sau khi hai đội bất phân thắng bại trong 90 phút so tài.

Đáng chú ý, ở trận đấu này khán giả theo dõi trận đấu vô cùng phẫn nộ với pha vào bóng bằng gầm giày của cầu thủ số 4 Nguyễn Văn Đạt U19 TPHCM với hậu vệ Trương Vĩnh Phát của U19 HAGL. Rất may, dù lãnh trọn cú vào bóng vào bụng, song Vĩnh Phát chỉ bị thâm đỏ phần mềm song cũng phải rời sân ngay sau đó trong đau đớn.

Trương Vĩnh Phát của U19 HAGL
Trương Vĩnh Phát của U19 HAGL (áo trắng bị phạm lỗi thô bạo ở giải U19 quốc gia. Ảnh: Zing

Nguyễn Văn Đạt sau đó đã phải nhận một chiếc thẻ vàng song người hâm mộ theo dõi trận đấu cho rằng cầu thủ của TP HCM xứng đáng nhận thẻ đỏ với pha vào bóng ác ý của mình.

Ngoài tình huống này, 2 đội cũng có nhiều pha vào bóng hết sức nguy hiểm khác. Những pha tranh chấp chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân một cách hết sức quyết liệt. Rất may không có thêm chấn thương đáng tiếc nào xảy ra.

HAGL tham dự vòng loại 19 quốc gia với hai đội tuyển, U19 HAGL I ( khóa 4 HAGL JMG) và U19 HAGL II (lứa năng khiếu), cả hai đều thi đấu ấn tượng với những chiến thắng liên tiếp và rộng cửa tham dự vòng chung kết được tổ chức ít tháng tới.

Hiện HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự cũng tích cực dự khán một số trận đấu thuộc vòng loại U19 quốc gia để có cái nhìn cận cảnh về lứa trẻ của bóng đá Việt Nam cũng như tuyển quân cho U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 vào năm tới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN