Thứ năm, 28/03/2024 | 18:55
RSS

Chuyên gia chê Công Phượng đá kém, khuyên nên ngồi ngoài

Thứ tư, 11/03/2020, 08:59 (GMT+7)

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, Công Phượng đang mất phong độ và sẽ cần nhiều thời gian để khôi phục, CLB TP HCM nên hạn chế sử dụng cầu thủ này ở những vòng đấu tới.

Trái vớisuy đoán của người hâm mộ, CLB TP HCM đã gặp không ít khó khăn ở lượt trận thứ 3 AFC Cup 2020 trước đội chủ nhà được đánh giá yếu hơn khá nhiều Lao Toyota, đội bóng đã trải qua hai trận thua ở những vòng đấu trước đó.

Ở trận đấu này Phi Sơn rời sân ở phút thứ 26 sau chấn thương gặp phải trong khi đó Công Phượng thi đấu tương đối mờ nhạt, rất may cho đại diện của bóng đá Việt Nam là tiền đạo vào sân thay người trong hiệp hai Xuân Nam đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng mang về tỷ số 2-0 cho Á quân V.League.

Đáng chú ý, tuần trước Xuân Nam cũng vào sân trong hiệp hai và lập cú đúp ở vòng 1 V.League giúp CLB TP HCM có sự khởi đầu thuận lợi ở giải đấu quốc nội trong ngày Công Phượng thi đấu dưới sức và bị thay ra.

Nhận định về Công Phượng trong trận đấu này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói trên Soha:

"Từ khi Phi Sơn ra sân thì Công Phượng biến mất luôn. Thực sự chất lượng các cầu thủ TP HCM rất kém, gần như không có tiền vệ. Công Phượng ở trên vừa đói bóng mà phong độ cũng không được cao, tự mình không tạo được nhiều cơ hội. Nhiều tình huống "ngon" trong chân cũng không xử lý được, nói chung rất kém.

May mà TP HCM có nhân vật mới Xuân Nam. Hôm trước đá với Quảng Nam cậu ấy cũng ghi 2 bàn, hôm nay cũng 2 bàn, rất son. Có thể đội Lào chú ý đến tên tuổi, kèm chặt Công Phượng trong khi Xuân Nam chơi rất tốt, hiệu quả".

Chuyên gia chê Công Phượng đá kém, khuyên nên ngồi ngoài
Chuyên gia chê Công Phượng thi đấu mờ nhạt trước đội bóng của Lào

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, Công Phượng cần thời gian nghỉ ngơi để lấy lại phong độ và HLV Chung Hae-soung nên cất Công Phượng trên băng ghế dự bị một thời gian.

"Hiện nay thể trạng của Công Phượng đang không được tốt. Cầu thủ có những giai đoạn mất phong độ, tôi nghĩ Phượng đang bị vậy. Cầu thủ nào cũng thế, trước kia tôi cũng từng bị thế. Ở ngoài cảm giác vẫn ổn, sung sức nhưng vào sân thì chơi không như ý muốn. Công Phượng đang gặp vấn đề về phong độ, áp lực tâm lý, thể lực... mất sự thăng hoa.

Cộng với việc ở TP.HCM chỉ có Phi Sơn đá tốt mà giờ không may chấn thương. TP.HCM nếu hàng công cứ bị kèm chặt Phi Sơn thì sẽ hết vở. Họ gần như không có tiền vệ. Ngô Hoàng Thịnh đá kém. Vũ Anh Tuấn cũng không giải quyết được gì.

Tôi nghĩ Công Phượng sẽ phải mất một thời gian nữa, chỉ hy vọng sớm thôi. Với kinh nghiệm của tôi, có thể khi nào đó nên cất Công Phượng ở ngoài nhìn, để chờ cậu ấy tìm được cảm giác thi đấu tốt mới cho vào sân. Cậu ấy đang có vẻ bế tắc, chơi bóng nặng nề và không có gì hứng thú cả".

Cũng theo ông Hải, dù liên tục ghi bàn song Xuân Nam rất khó chiếm xuất đá chính của Công Phượng và dự đoán CLB TPHCM chỉ có thể vượt qua vòng bảng AFC Cup năm nay chứ khó lòng mà tiến xa được.

Với chiến thắng này, CLB TP HCM hiện có được 7 điểm sau 3 lượt trận, xuất sắc dẫn đầu bảng F rộng cửa vào vòng trong, trong khi đó Lao Toyota tiếp tục đứng cuối bảng đấu này với 0 điểm sau ba lượt trận và chính thức hết cơ hội đi tiếp.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đang rất kỳ vọng Công Phượng và các đồng đội sẽ lập lại thành tích vào chơi trận chung kết AFC Cup như những gì Hà Nội FC đã từng làm được ở mùa giải năm ngoái và mang vinh quang về cho bóng đá Việt Nam.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN