Thứ ba, 23/04/2024 | 19:40
RSS

Tự nhận mình bị nhiễm Covid-19, nam thanh niên bị công an triệu tập

Thứ tư, 25/03/2020, 07:17 (GMT+7)

Sau khi tự đăng lên Facebook nói mình là người đầu tiên mắc Covid-19 ở Bà Rịa - Vũng Tàu, nam thanh niên bị công an triệu tập lên làm việc vì đăng thông tin sai sự thật.

Tự nhận mình bị nhiễm Covid-19, nam thanh niên bị công an triệu tập
Nam thanh niên tự đăng lên facebook cá nhân nhận mình là người đầu tiên nhiễm Covid-19 tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo thông tin trên báo Người lao động, Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngãy 24/3 đã triệu tập N.T.P (SN 1985, ngụ huyện Đất Đỏ) để làm rõ việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch Covid-19 .

Trước đó, chiều 19/3, P. đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân "Phong Râu", nội dung (nguyên văn): "Tao là người vtau nè, là ng bị nhiem covic đầu tiên của tỉnh brvt nè. Tụi bây ngon thì tới bắt t nè. Nói thiệt với tụi bây nhé ko có cửa để bắt a đâu. Mơ đi mấy đứa nhé".

Tại phần bình luận của bài viết, P. cũng xác nhận với những người dùng Facebook khác rằng mình đang cách ly tại gia đình, có dấu hiệu sốt.

Sau khi bị triệu tập, P. thừa nhận đã đăng tải thông tin về dịch Covid-19 không đúng sự thật và nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật P. viết cam kết không tái phạm, xóa bài viết và đăng tải thông tin đính chính.

Công an huyện Đất Đỏ đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định; đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được xác thực, tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo báo Bài Rịa-Vũng Tàu, thời gian qua, trên các trang mạng xã hội Facebook, Fanpage tại tỉnh này xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận. Điển hình ngày 5/3 trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin “gia đình chủ quán bánh khọt Gốc vú sữa bị đưa đi cách ly”.

Tiếp theo đó, ngày 6/3 trên nhóm Zalo “Hợp tác xã - Melody” xuất hiện tin nhắn với nội dung có người nhiễm Covid-19 hay có công dân từ Vĩnh Phúc đến Vũng Tàu nhiễm bệnh làm ảnh hưởng đến đời sống riêng tư và công việc của những người có tên trong danh sách. Các cơ quan chức năng nhận định, đây là những hành vi “tát nước theo mưa” đáng lên án, thiếu ý thức trách nhiệm, ý thức công dân trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Thống kê của Bộ Công an cho thấy, từ khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19 đến nay, công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã xác minh, làm việc với 654 trường hợp đưa tin sai sự thật về COVID-19; xử phạt vi phạm hành chính hơn 146 người. 

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN