Theo báo cáo về tình hình chiến sự Syria ngày 5/8 của Bộ Quốc phòng Nga, các tay súng ở nhiều khu vực đã giao nộp vũ khí, kết thúc giao tranh với các lực lượng chính phủ Syria.
Quân đội Syria và lực lượng đồng minh thuộc Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) đã chịu một số thiệt hại về thiết bị quân sự sau khi bị khủng bố bắn phá.
ó thể nói trong số những vũ khí Nga mang tới tham chiến tại Syria thì xe tăng T-90 là một vũ khí thành công nhất của Nga. Nó đem lại cho Nga nhiều hơn cả sự mong đợi.
Các lực lượng quân đội Syria, được sự yểm trợ của không quân và pháo binh, đã giành quyền kiểm soát dãy núi Jabal al-Tantour ở phần phía tây của thị trấn al-Sukhnah và tiến vào một số trang trại gần thị trấn này.
Nhiều ý kiến cho rằng, khủng bố IS không hề có không quân, cũng không có lực lượng thiết giáp hùng hậu, tại sao Nga phải triển khai tới siêu phẩm tiêm kích mạnh nhất đang có trong biên chế Su-35?
Nga đã có hai năm can dự cuộc xung đột ở Syria để ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad nhưng thông tin về thiệt hại của Nga trong chiến dịch quân sự ở Syria ít được công bố.
Các máy bay tiêm kích thế hệ thứ 6 của Nga trong tương lai do công ty MiG chế tạo sẽ nhận được hệ thống bảo vệ mới nhất cho phép chống lại các loại tên lửa của kẻ thù tiềm năng.
Khi quân đội Syria đánh chiếm những ngọn đồi ở phía nam và phía tây thị trấn al-Sukhnah trên vùng sa mạc miền đông tỉnh Homs, không quân Nga đã cử trực thăng tấn công tới yểm trợ.
Hôm 2/8, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Tiger của Quân đội Syria giải phóng nhiều làng mạc dọc theo bờ tây sông Euphrates ở Raqqa sau khi đụng độ ác liệt với phiến quân IS.