Thứ bảy, 08/08/2026 | 01:43
RSS
Các nhà nghiên cứu tại Cơ quan Khoa học Quốc gia Australia (CSIRO) đã chỉ ra rằng virus corona có khả năng lây nhiễm trong thời gian dài trên các bề mặt nhẵn như tiền polyme, màn hình điện thoại di động.
Sau nhiều dần dùng thịt ốc bươu vàng sống giã nhuyễn đắp trị bệnh trĩ, người đàn ông bị sốt kéo dài, sụt cân,... Kết quả thăm khám tại bệnh viện phát hiện ông bị viêm màng não do nhiễm ký sinh trùng.
Trong lúc sửa nhà, do bất cẩn nên nam thanh niên bị tuốc nơ vít đâm thấu tim nguy kịch. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tức ngực, khó thở từng cơn, mạch nhanh nhỏ khó bắt...
Đau bụng, gầy sút cân, thi thoảng sốt từng cơn kèm rét run không rõ lý do nên người phụ nữ đã đến bệnh viện khám. Kết quả phát hiện sỏi đúc khuôn toàn bộ đường mật trong gan hai bên.
Ngành y tế phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh; xử lý nghiêm các trường hợp khai báo y tế không trung thực, không thực hiện cách ly theo quy định.
Tối 1/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới là chuyên gia người Ấn Độ và nữ du học sinh trở về từ Anh, được cách ly ngay khi nhập cảnh.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An, số ca mắc tay chân miệng tăng nhanh trong các tuần của tháng 9. Cụ thể, trong tuần cuối tháng 9/2020, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 146 ca mắc.
Đi khám do bị sưng đau đùi trái kéo dài không rõ nguyên nhân, cụ ông tá hỏa phát hiện ấu trùng giun lươn xâm nhập 'làm tổ' trong đùi và màng phổi.
Sáng 11/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết, đã 39 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Hiện có gần 16.000 người đang cách ly chống dịch.
Viêm loét dạ dày tá tràng là bệnh tiêu hóa rất phổ biến ở Việt Nam, có xu hướng gia tăng. Cần kết hợp thuốc với chế độ ăn uống hợp lý trong điều trị và hạn chế tái phát
Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cho biết, số trẻ mắc tay chân miệng nhập viện từ đầu tháng 7/2020 đến nay tăng nhanh liên tục, trong đó có nhiều trường hợp nặng.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tính từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 48 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu.
Thai phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng, lơ mơ, da tái nhợt, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp tụt... Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc mất máu do vỡ tử cung, vỡ thai, nguy kịch.
Bị ngứa vùng kín, có cảm giác xót khi đi vệ sinh nên cô gái trẻ đã đến kiểm tra ở phòng khám tư và được hướng dẫn giã nát tỏi để lấy nước ngâm vùng kín.
Xem theo ngày