Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:05
RSS

Bệnh ngày càng trở nặng do uống thuốc 'gia truyền' mua trên mạng

Thứ hai, 02/11/2020, 15:33 (GMT+7)

Nam thanh niên bị suy thận, tuy nhiên không điều trị theo phác đồ của bác sĩ mà uống thuốc 'gia truyền' mua trên mạng không rõ thành phần khiến bệnh ngày càng nặng.

Ngày 2/11, bác sĩ Nguyễn Văn Cương, Trưởng Khoa Nội - Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang cho biết, thời gian gần đây bệnh viện này tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bệnh trở nặng do sử dụng thuốc đông y giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc không theo chỉ định của bác sĩ.

Điển hình là trường hợp anh Lô Văn Đ. (28 tuổi, trú tại thôn Trại Vành, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang). Trước đó, thấy người mệt mỏi, chán ăn, tiểu rắt nên anh Đ. đã đến bệnh viện khám, bác sĩ kết luận bị suy thận và tư vấn để anh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Tuy nhiên, anh Đ. không điều trị suy thận theo phác đồ của bác sĩ. Nghe người mách có loại thuốc nam có thể chữa khỏi bệnh, anh Đ. nhờ đặt giúp và giao về tận nhà qua bưu điện, thang thuốc trị bệnh có dạng bột, tốn vài triệu đồng. 

Sau khi sử dụng loại thuốc nam này, cơ thể anh Đ. càng lúc càng mệt mỏi, da xanh xao, hoa mắt chóng mặt, buồn nôn và chân tay phù thũng. Khi đến bệnh viện khám lại, các bác sĩ chẩn đoám anh Đ đã rơi vào tình trạng suy thận mãn tính phải lọc máu thường xuyên, mỗi tuần ba lần.

Bệnh ngày càng trở nặng do uống thuốc gia truyền mua trên mạng

Bệnh nhân Đ. suy thận mãn tính phải lọc máu thường xuyên do uống thuốc nam mua trên mạng. Ảnh: Báo Gia Lai

Trường hợp thứ 2 là ông Hoàng Văn B. (52 tuổi, ở xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bị viêm gan B cấp tính do sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Ông vốn đang điều trị bệnh thoái hóa cột sống lưng. 

Nghe người quen giới thiệu, ông đặt mua "thuốc nam gia truyền" dạng bột về uống. Khoảng 3 tuần sau khi uống thuốc, ông B. thấy chán ăn, mệt mỏi, vàng da, vàng mắt nên đã đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang khám. 

Thời điểm vào viện, tình trạng của ông B rất nặng, qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm gan rất nặng, phải dùng thuốc đặc trị trong nửa tháng.. Hiện, bệnh nhân đã xuất viện, di chứng gan nên phải theo dõi sức khỏe định kỳ.

Trao đổi với báo Bắc Giang, bác sĩ Cương cho hay, mỗi năm Khoa Nội - Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp nhận và điều trị cho khoảng 30 bệnh nhân có sử dụng các loại thuốc đông y giả, thuốc không rõ nguồn gốc như các trường hợp trên. 

Các loại thuốc được điều chế ở dạng bột hoặc viên tễ có nguy cơ lớn đã trộn thuốc Tây chứa chất giảm đau mạnh, chống viêm. Khi sử dụng liên tục, các thành phần này gây suy giảm hệ miễn dịch tạo cơ hội cho một số bệnh nhiễm trùng, virus bùng phát. 

Thuốc cũng đồng thời tác động đến dạ dày gây viêm loét, xuất huyết, rối loạn nội tiết, suy tuyến thượng thận. Người nhẹ thì bị ngộ độc, nặng phải lọc máu do suy gan, suy thận cấp, suy tuyến thượng thận, suy thận mạn tính và nhiều biến chứng khác.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo, khi sử dụng đông dược, người dân cần hết sức thận trọng bởi nếu không đúng thuốc, đúng bệnh, đúng người, đúng cách và đúng liều lượng sẽ tự đánh mất cơ hội chữa bệnh, thậm chí còn gây hại cho sức khỏe, tính mạng

Ngoài ra, khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, nếu nhận thấy cơ thể xuất hiện ban đỏ, mẩn ngứa hay dấu hiệu khác thường, bệnh nhân cần dừng sử dụng thuốc, đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. 

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN