Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:43
RSS
Mỹ công bố danh sách 12 loại rau quả chứa nhiều dư lượng thuốc trừ sâu nhất. Hầu hết là các loại phổ biến nên khiến nhiều người bàng hoàng.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ được một lượng lớn chân gà bẩn không qua kiểm dịch, bên cạnh đó là những chất tẩy trắng Hydro peroxid, những thùng nhựa tái chế, Axít cacbonic và chất tạo màu.
Ông Đỗ Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã kí công văn số 6026/TTtr-QLD thông báo đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc phát hiện thuốc giả Zinnat 500mg trên thị trường.
Những lít dầu ăn bẩn “ngụy trang” dầu ăn chính hãng ra lò. Để khách hàng yên tâm về chất lượng, người bán cho dầu ăn giá rẻ vào những can nhựa của các hãng dầu thương hiệu rồi bày bán tràn lan tại các chợ.
Thông tin từ TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, Đội Kiểm soát Hải quan số 1, Cục Hải quan Quảng Ninh phát hiện và thu giữ 360kg chất phụ gia nhập lậu từ Trung Quốc.
Có một nghịch lý đang tồn tại là heo sống dính thuốc an thần thì chủ cơ sở bị xử phạt, còn thịt heo mà dính thuốc an thần thì cơ quan chức năng “bó tay”. Vì sao?
Sau khi ăn kẹo mua tại cổng trường, bé trai có biểu hiện bỏng rát và môi sưng to và nôn mửa nhiều lần.
“Đội lốt” dưới hình thức thực phẩm, những chiếc kẹo mút cần sa, bánh chocolate cần sa đang làm “điên đảo” giới trẻ. Loại kẹo tưởng như vô hại này có thể khiến cho người sử dụng nghiện bất cứ lúc nào.
Chế biến món ăn sao cho chuẩn luôn là đề tài được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, có một số tiết lộ liên quan đến vấn đề này khiến nhiều người ngạc nhiên.
Chỉ là một cái hôn nhẹ hay những hành động âu yếm thông thường cũng có thể khiến vi khuẩn được lan truyền từ cha mẹ sang trẻ em, gây sâu răng hay nặng hơn là tử vong.
Nếu dùng không đúng cách, những thực phẩm nhiều dưỡng chất này có thể biến thành “độc dược” gây ảnh hưởng nghiệm trọng tới sức khỏe của cả gia đình.
Hộp nhựa tuy rất tiện dụng nhưng cũng không nên lạm dụng, dùng không đúng cách có thể gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng, đặc biệt là nguy cơ nhiễm độc.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với DailyMail, 4/5 chuyên gia dinh dưỡng cho rằng nước ép trái cây không phải loại đồ uống tốt cho trẻ em.
Sau gần 1 tháng điều tra, PV Thanh Niên đã bóc trần một quy trình hãi hùng bào chế đông dược giả: xông, ủ hóa chất có độc hại để “biến” khoai mì thành vị thuốc hoài sơn.
Xem theo ngày