Viêm họng hạt là bệnh viêm đường hô hấp trên khá phổ biến vào thời điểm giao mùa. Có thể điều trị viêm họng hạt bằng những cách tự nhiên, đơn giản nhưng vẫn hiệu quả.
Giao mùa là khoảng thời gian trẻ bị viêm đường hô hấp nhiều nhất. Nhận biết các triệu chứng bệnh sẽ giúp phụ huynh biết cách chăm sóc và điều trị bệnh cho trẻ sớm nhất.
Sáng 15/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới. Trong đó có 926 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh, hiện có 3 trường hợp tiên lượng nặng và nguy kịch.
Dưới đây là một số những triệu chứng sau bữa ăn báo hiệu bạn đang mắc các bệnh nguy hiểm. Nếu cơ thể phát ra những tín hiệu này, bạn nên đi kiểm tra sức khỏe sớm.
Bổ sung men vi sinh chứa lợi khuẩn đường ruột cho trẻ là khá phổ biến hiện nay. Nhưng liệu rằng việc bổ sung lợi khuẩn cho người lớn có thực sự cần thiết hay không?
Từ 0 giờ ngày 15/9, Bệnh viện Đà Nẵng bắt đầu đón bệnh nhân đến khám và nhận điều trị bệnh tại tất cả các chuyên khoa. Tuy nhiên, sẽ không tổ chức việc thăm bệnh cũng như chăm sóc người bệnh.
Sáng 14/9, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Nam được biết, kết quả xét nghiệm cho thấy 2 ni cô chùa Bảo Thắng (TP.Hội An) tái dương tính với SARS-CoV-2.
Trong lúc ngậm chiếc điện thoại đồ chơi trong miệng, bé gái đã vô tình bị bóng đèn nhựa lọt vào phế quản. Bé ho sặc sụa, ói liên tục và được người nhà đưa đến bệnh viện ngay sau đó.
Sáng 14/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết không có ca mắc mới. Như vậy, đã 12 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.
Sáng 13/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết có thêm 3 ca mắc mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện có 1.063 bệnh nhân.
Sáng 13/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới. Hiện đã chữa khỏi cho 910 bệnh nhân, 4 bệnh nhân đang điều trị tiên lượng nặng và nguy kịch.