Thứ ba, 04/02/2025 | 17:46
RSS
Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết nhà chức trách Iraq hiện giam giữ 1.400 phụ nữ và trẻ em là vợ và con cái của các chiến binh IS.
"Triều Tiên đảm bảo Mỹ sẽ phải trả giá đắt. Các biện pháp đáp trả sắp tới của Bình Nhưỡng khiến Washington phải gánh hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử", KCNA ngày 11/9 đưa tin.
Buổi sáng ngày 11/9/2001 đã trở thành ký ức tập thể đầy đau thương của 8 triệu người New York cũng như cả nước Mỹ, mãi mãi không bao giờ phai nhòa.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang tiến đến một "cuộc xung đột vũ trang đầy đủ trong khu vực".
Về cáo buộc giải cứu thủ lĩnh IS khỏi Deir Ezzor, phía Mỹ đã ra sức phủ nhận. Tuy nhiên, Trung tá Không quân Mỹ về hưu cho rằng có thể Mỹ cứu 20 chỉ huy IS khỏi Deir ez-Zor vì mục đích sâu xa.
Theo nhà phân tích chính trị Nga, Triều Tiên có lý do để không sợ cấm vận dầu lửa nên kế hoạch của Mỹ - Hàn là không hiệu quả.
Quân đội Syria đã phá vỡ vòng vây Sân bay quân sự Deir Ezzor, sau khi sau khi giải phóng vùng lãnh thổ quanh quận Tahtuh và Harabish, chấm dứt cuộc bao vây 9 tháng của phiến quân IS.
USS Wasp trở thành tàu đổ bộ duy nhất của Mỹ có khả năng đưa các chiến đấu cơ F-35B áp sát Triều Tiên.
Sáng 8/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga đã giáng đòn không kích chuẩn xác tiêu diệt nhiều thủ lĩnh hàng đầu IS.
Mặc dù khủng bố IS đang dồn lực chống đỡ quân đội Syria trên các trận địa song vẫn thiệt hại lớn bởi những cuộc không kích khó lường từ Nga.
"Tôi không muốn đi theo con đường quân sự. Bởi nếu chúng ta chọn hướng đi này, đó sẽ là một ngày rất buồn với Triều Tiên", Tổng thống Mỹ Trump cho biết ngày 7/9.
Sputnik ngày 7/9 dẫn nguồn tin quân sự và ngoại giao cho biết, các máy bay trực thăng của Hoa Kỳ đã sơ tán khoảng 20 lãnh đạo IS từ Deir Ezzor tới "các khu vực an toàn hơn".
"Vẫn có khả năng đạt được giải pháp cho vấn đề Triều Tiên bằng các biện pháp ngoại giao. Điều này là có thể đạt được và phải đạt được”, Tổng thống Putin phát biểu ngày 7/9.
Hàn Quốc hôm nay (7/9) xác nhận việc lắp đặt bổ sung 4 bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã được thực hiện. Trong khi đó, Triều Tiên đã có thể phóng tên lửa “tàng hình”, tránh mọi vệ tinh do thám.
Xem theo ngày