Trong ngày 30/10, tin tức nổi bật nhất liên quan đến khủng hoảng Catalonia xứ Catalan là sự biến mất của cựu Thủ hiến Carles Puigdemont trên các phương tiện truyền thông.
Cựu đồng Chủ tịch đảng Dân chủ Kurdistan ở Syria (PYD), đã cho biết quan điểm về cấu trúc chính trị tương lai ở Syria và mối quan hệ giữa người Kurd với Mỹ.
Quân đội Syria đã cử lính rời căn cứ quân sự tại Qamishli và triển khai tới tỉnh Deir Ezzur để tham gia vào một giai đoạn mới của chiến dịch quân sự giải phóng thị trấn Albu Kamal.
Cựu Thủ hiến vùng Catalonia, ông Carles Puigdemont đã không chấp nhận quyết định của chính quyền trung ương Madrid về việc cách chức lãnh đạo vùng Catalonia.
Nghị viện Catalonia chính thức tuyên bố độc lập sau khi tiến hành cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý kiến, Quốc hội Tây Ban Nha đã tuyên bố sa thải toàn bộ chính quyền của xứ tự trị này.