Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:50
RSS
Hưng Yên
Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình làm việc Tấm khẳng định mình có bằng cấp liên quan đến chuyên ngành sư phạm nhưng qua kiểm tra thì người này không có.
Sau thời gian điều trị tại bệnh, người mẹ trong vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ruột tại Hưng Yên đã qua đời vào sáng nay (14/12).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người để điều tra vụ án 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ xảy ra trên địa bàn.
Mâu thuẫn chuyện đất đai, 3 con gái của bà V.T.Đ ở Hưng Yên đã mua xăng tới nhà mẹ đẻ đốt khiến 4 người bị thương.
Lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày, nhóm đối tượng đã đục tường, bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Được đánh giá cấp độ 2 với dịch Covid-19, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, kịch bản đón học sinh trở lại trường đảm bảo an toàn, vệ sinh phòng bệnh.
Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, vụ 4 người chết sau bữa cơm ở Hưng Yên là sự việc rất phức tạp và chứa nhiều uẩn khúc.
Tai họa ập tới với 4 người thân của ông S. khiến người dân thôn Lai Hạ Trung (xã Hùng An, Kim Động, Hưng Yên) bàng hoàng, xót xa.
Sau khi ăn cơm trưa tại nhà ông Sảng, cháu N., cháu B. và chị T. có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và tử vong. Trong đó 2 cháu bé tử vong tại nhà, gia đình từ chối giám định pháp y.
Sáng 4/11, UBND thành phố Hưng Yên có văn bản thông báo tổ chức dạy học cho học sinh lớp 1 trên địa bàn thành phố theo hình thức học trực tuyến để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Tối 25/6, chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã có công điện hỏa tốc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau liên tiếp các ca bệnh được ghi nhận. Theo đó, tỉnh tạm dừng các hoạt động tập trung đông người và dịch vụ ăn uống tại chỗ (chỉ bán mang về), cơ sở cắt tóc, gội đầu, làm đẹp, gym, yoga…
Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính Covid-19.
CDC Hưng Yên cho biết đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính đầu tiên của tỉnh liên quan Bệnh viện K. Các ca này ở tổ dân phố Đào Du, phường Phùng Chí Kiên (thị xã Mỹ Hào).
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên sáng nay thông báo có thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới ở Mỹ Hào và Khoái Châu. Khoái Châu đã phong tỏa một thôn, giãn cách theo chỉ thị 15 toàn xã.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên sáng 6/5, đã có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở thị xã Mỹ Hào liên quan đến ổ dịch Bệnh viện nhiệt đới T.Ư cơ sở 2. Rạng sáng nay, 2 ca dương tính này đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.
Lãnh đạo huyện Phù Cừ (Hưng Yên) cho biết đã phong toả toàn bộ thôn có hai bà cháu nhiễm Covid-19 liên quan đến ca bệnh ở Hà Nam ngay trong đêm 29/4.
Sau khi bị chém nhiều nhát vào vùng đầu, lưng, sườn, chân khiến anh A. tử vong, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
UBND tỉnh Hưng Yên có Công văn hỏa tốc về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến ca dương tính Covid-19 làm việc tại Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam.
Trên đường đi học thêm về, nam sinh lớp 4, trường Tiểu học Hưng Đạo (xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) bị đánh phải nhập viện.
Theo đó, người cha đã đánh đập, bắt cởi quần áo đứng phơi nắng, nằm trên nắp cống trong đêm... khiến bé trai 9 tuổi tổn thương cơ thể 15%.
Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an vừa có thông báo chỉ đạo điều tra vụ bé gái 12 tuổi nghi bị hàng xóm hiếp dâm trong thời gian dài.
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa kèm lá thư của người mẹ có nội dung "tuyệt tình" khiến cư dân mạng dậy sóng.
Cùng các bạn đến bể bơi để tắm mát, một học sinh lớp 8 ở Hưng Yên đuối nước tử vong thương tâm.