Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:18
RSS

Hưng Yên phong toả toàn thôn 1.200 người có hai bà cháu nhiễm Covid-19 trong đêm

Thứ sáu, 30/04/2021, 09:48 (GMT+7)

Lãnh đạo huyện Phù Cừ (Hưng Yên) cho biết đã phong toả toàn bộ thôn có hai bà cháu nhiễm Covid-19 liên quan đến ca bệnh ở Hà Nam ngay trong đêm 29/4.

Hưng Yên phong toả toàn thôn có hai bà cháu nhiễm Covid-19

Sáng ngày 30/4, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hồng Chuyên, Phó chủ tịch UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên cho biết, chính quyền sở tại đã lập tức phong tỏa thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên nơi xuất hiện 2 ca mắc covid-19 từ tối 29/4.

"Ngay trong tối ngày 29/4, sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covd-19, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa thôn Hoàng Xá vào lúc 21h. Suốt đêm, lực lượng quân sự, công an, y tế ngay lập tức đã rà soát truy vết các đối tượng liên quan đến F1, F2,F3,", ông Chuyên nêu.

Hưng Yên phong toả toàn thôn 1.200 người có hai bà cháu nhiễm Covid-19 trong đêm

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, lực lượng chức năng xác định được 32 trường hợp F1 đã đưa đi cách ly tập trung và đợi kết quả xét nghiệm. Tiếp tục truy vết xác định có 166 trường hợp F2 và 230 trường hợp F3. Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện Phù Cừ đang lên phương án về nhu yếu phẩm và các vấn đề khác để đảm bảo đời sống sinh hoạt cho người dân thôn Hoàng Xá.

Qua thống kê, toàn thôn Hoàng Xá có dân số hơn 1.200 nhân khẩu. Nơi đây vừa xuất hiện 2 ca mắc Covid-19, là 2 người liên quan đến trường hợp F0 của tỉnh Hà Nam. 

Theo Bộ Y tế, 2 ca mắc Covid-19 ở Hưng Yên là 2 bà cháu. Cụ thể, ca bệnh 2912 (BN2912) ghi nhận tại xã Tiên Tiến là bệnh nhân nữ, 2 tuổi; là F1 của BN2899 (ở Hà Nam). 

BN2912 có tiếp xúc gần với BN2899 ngày 22/4 tại xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Ngày 29/4, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ca mắc Covid-19 thứ 2 ở Hưng Yên là ca bệnh 2913 (BN2913), là nữ, 58 tuổi; là bà nội của BN2912. 

Bệnh nhân này thường xuyên tiếp xúc gần với BN2912. Ngày 29/4, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 2 bệnh nhân ở Hưng Yên đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội).

Trước đó, Trung tâm y tế huyện Phù Cừ đã có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế Hưng Yên về các trường hợp tiếp xúc gần với ca F0 ở Hà Nam. Cụ thể, từ ngày 17-23/4, chị N.T.S (SN 1999) cùng 2 con nhỏ đã đến nhà bố mẹ đẻ tại Vũ Xá, Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam chơi. 

Ngày 22/4, BN2899 (F0) sang nhà bố mẹ đẻ chị S chơi và có tiếp xúc với mẹ con chị S. Trong thời gian này, F0 bế cháu N.G.L (con của chị S) đi chơi và mua quà. Chị S nói chuyện với F0 cách khoảng 2m, không ăn cơm cùng mâm. Khi tiếp xúc đều không đeo khẩu trang.

10h ngày 23/4, mẹ con chị S về nhà tại thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, Hưng Yên bằng taxi. Ngày 23-24/4, chị S không ra khỏi nhà và có tiếp xúc với chồng và mẹ chồng. Cháu N.G.L sau khi về nhà có sang nhà hàng xóm chơi.

Ngày 25/4, chị S cho con ra trạm y tế xã Tiên Tiến tiêm phòng và có đeo khẩu trang.

Gia Khiêm
Theo Dân Việt