Thứ tư, 01/05/2024 | 02:35
RSS

Vụ trẻ bị đánh đập, ép ăn bột tại Hưng Yên: Giáo viên không có bằng cấp sư phạm

Thứ sáu, 12/04/2024, 06:51 (GMT+7)

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình làm việc Tấm khẳng định mình có bằng cấp liên quan đến chuyên ngành sư phạm nhưng qua kiểm tra thì người này không có.

Sự kiện:
Hưng Yên

Vụ trẻ bị đánh đập, ép ăn bột tại Hưng Yên: Giáo viên không có bằng cấp sư phạm

Cơ sở Mầm non Hoàng Oanh - nơi xảy ra vụ bạo hành trẻ em. Ảnh: Báo Nhân dân

Ngày 11/4, thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lâm (tỉnh Hương Yên) đã thông tin về vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại một cơ sở mầm non trên địa bàn huyện khiến dư luận bức xúc trong những ngày vừa qua.

Theo đó, vào tối 9/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lâm nhận được thông tin trên các trang mạng xã hội (video) về vụ việc bạo hành trẻ của giáo viên tại Cơ sở Mầm non Hoàng Oanh (có địa chỉ thôn Quang Trung, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm). Ngay trong sáng 10/4, Phòng đã cử lãnh đạo, chuyên viên làm việc với UBND xã Lạc Hồng và Cơ sở Mầm non tư thục Hoàng Oanh để nắm bắt về thông tin.

Bà Trần Thị Loan - chủ Cơ sở Mầm non tư thục Hoàng Oanh và Kha Thị Tấm (sinh năm 1993) - giáo viên bạo hành trẻ đã được Công an xã Lạc Hồng mời đến trụ sở làm việc, lấy lời khai.

Biên bản làm việc của Công an xã Lạc Hồng với chủ cơ sở và cô giáo trên đều xác nhận có vụ việc như clip được chia sẻ trên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra trước Tết Nguyên đán nhưng không nhớ chính xác thời gian cụ thể. Bà Kha Thị Tấm đã nghỉ việc từ tháng 3/2024. Hiện, Công an xã Lạc Hồng đang tập hợp hồ sơ vụ việc trên theo quy định của pháp luật

Liên quan đến vụ việc này, nguồn tin trên Báo Dân Việt cho biết, cơ sở Mầm non tư thục Hoàng Oanh được thành lập theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 của UBND xã Lạc Hồng. Quyết định này nêu rõ, cho phép thành lập cơ sở mầm non tư thục Hoàng Oanh và hoạt động theo điều lệ trường mầm non, quy chế tổ chức trường mầm non tư thục hiện hành. Trường được phép tiếp nhận, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho 3 nhóm lớp, gồm: 1 nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi diện tích 14m2 với số trẻ không quá 9 trẻ; 1 lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi diện tích 25m2 với số trẻ không quá 16 trẻ; 1 lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi diện tích 25m2 với số trẻ không quá 16 trẻ.

Mặc dù đã được quy định rõ nhưng trên thực tế Cơ sở mầm non tư thục Hoàng Oanh giới thiệu nhận các cháu từ 6 tháng tuổi. Và theo xác nhận từ chính quyền địa phương, cháu bé bị đánh ở trong clip đang theo học lớp 18 tháng - 24 tháng tuổi.

Bên cạnh đó, trong quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 của UBND xã Lạc Hồng chỉ cho phép cơ sở nhận không quá 41 trẻ, nhưng theo thông tin từ Chủ tịch UBND xã Lạc Hồng Đỗ Văn Tuyên, cơ sở mầm non Hoàng Oanh hiện có gần 50 em nhỏ.

Ngoài ra, trong danh sách, cơ sở này có 9 giáo viên, thế nhưng người phụ nữ đánh trẻ là Kha Thị Tấm không có trong danh sách này. Một giáo viên tại cơ sở mầm non trên xác nhận, Tấm là giáo viên và đứng lớp. Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình làm việc Tấm khẳng định mình có bằng cấp liên quan đến chuyên ngành sư phạm nhưng qua kiểm tra thì người này không có.

Vụ trẻ bị đánh đập, ép ăn bột tại Hưng Yên giáo viên không có bằng cấp sư phạm

Cháu bé bị đặt nằm trên nền nhà, đánh đập và ép ăn bột. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 9/4, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh trẻ mầm non bị bạo hành khiến dư luận dậy sóng. Theo đoạn clip này, một em bé bị bắt nằm ngửa trên nền nhà, có một người phụ nữ (được cho là giáo viên mầm non) ấn tay vào mặt và đánh liên tục vào đầu của em bé này, thậm chí sử dụng dép để tát vào mặt bé để ép bé ăn. Mặc dù em bé giãy giụa và khóc nhưng người phụ nữ vẫn tiếp tục hành vi bạo lực.

Thông tin từ người đăng tải đoạn clip cho hay, sự việc xảy ra tại một trường mầm non ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Người này chia sẻ chia sẻ: "Mặc dù tôi không phải là phụ huynh của bất kỳ em bé nào trong trường này, nhưng tôi không thể lờ đi những hình ảnh như vậy".

Phía dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc và phẫn nộ trước hành vi bạo lực của người phụ nữ, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm đối với người này.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND huyện Văn Lâm đã chỉ đạo UBND xã Lạc Hồng khẩn trương phối hợp các cơ quan xem xét, kiểm tra, xử lý (nếu vi phạm) theo quy định của pháp luật; cùng với đó chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra các cơ sở mầm non tư thục trong toàn huyện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Hiện Công an xã Lạc Hồng đang tập hợp hồ sơ vụ việc trên theo quy định của pháp luật.  Ủy ban nhân dân xã Lạc Hồng cũng đang phối hợp với các lực lượng chức năng để làm rõ vụ việc.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại