Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:50
RSS

Làn khói đen 'tử thần' bốc lên từ máy bay Mỹ chở gần 200 người

Thứ bảy, 29/10/2016, 20:11 (GMT+7)

Máy bay gặp sự cố là chiếc Boeing 767 mang số hiệu chuyến bay 383 của hãng hàng không American Airlines với 161 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn tại sân bay O'hare ở Chicago (Mỹ).

Báo Dân Trí dẫn nguồn NBC đưa tin, máy bay Mỹ gặp sự cố là chiếc Boeing 767 mang số hiệu chuyến bay 383 của hãng hàng không American Airlines với 161 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn tại sân bay O'hare ở Chicago.

Vào khoảng 2h30 chiều qua theo giờ địa phương, khi máy bay ở đường băng và chuẩn bị cất cánh thì động cơ bên phải của máy bay bất ngờ bốc cháy, giới chức sân bay cho biết. Phi hành đoàn đã lập tức hủy cất cánh và sơ tán toàn bộ hành khách qua cầu phao khẩn cấp.

Các video quay hiện trường cho thấy ngọn lửa lan rộng, khói đen bốc lên nghi ngút, lực lượng cứu hỏa cũng có mặt ở hiện trường ngay sau đó.

Timothy Sampey, quan chức thuộc lực lượng cứu hỏa, cho biết nhiên liệu của máy bay bị rò rỉ là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tuy nhiên may mắn sự việc chỉ xảy ra ngay khi máy bay chuẩn bị cất cánh, nếu xảy ra muộn hơn thì hậu quả sẽ lớn hơn nhiều.

Hiện trường nơi máy bay Mỹ bốc cháy. Ảnh: DNAInfo

Sự cố khiến ít nhất 3 trong tổng số 8 đường băng tại sân bay O’Hare phải tạm ngừng hoạt động. Trong vòng 2 giờ đồng hồ sau sự cố, khoảng 130 chuyến bay tại đây đã bị hoãn, trong khi 170 chuyến bay đến cũng bị ảnh hưởng.

Đại diện Sở Cứu hoả Chicago cho biết: “Chúng tôi đã đưa 20 người vào bệnh viện điều trị vì các vết thương nhẹ”, bao gồm bị chấn thương ở đầu gối hoặc bị bầm tím.

Nguyên nhân của sự cố vẫn chưa được xác định. Cơ quan Quản lý Hàng không Mỹ (FAA) và hãng American Airlines đưa ra tuyên bố khác nhau. FAA cho rằng máy bay bị nổ lốp, nhưng người phát ngôn của hãng hàng không nói sự cố liên quan đến động cơ.

Đại diện cơ quan cứu hoả ở sân bay cũng xác nhận ngọn lửa bốc lên từ một trong những động cơ ở mạn phải máy bay và “có rò rỉ nhiên liệu đáng kể”. Tuy nhiên, vị này từ chối cung cấp thêm thông tin do cuộc điều tra đang diễn ra, Zing news đưa tin.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.