Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:15
RSS

5 quái vật trong truyền thuyết đáng sợ ở châu Á

Thứ bảy, 29/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Không ít những hiện tượng thiên nhiên mà con người không giải thích nên đã sáng tạo ra quái vật, cũng từ đó mà tâm linh, ma quỷ ra đời. Dưới đây là những con quái vật trong truyền thuyết nổi tiếng ở châu Á.

 
 
Penangglan
 
Penangglan là một loại ma cà rồng ở Malaysia. Theo truyền thuyết, con quái vật này có hình dạng giống một người phụ nữ, khuôn mặt ấn tượng, trái tim không ở lồng ngực mà ở cô, thân của nó là một bộ lòng người.
 
Loại quái vật này xuất hiện lơ lửng vào buổi đêm, nó chuyên gia ăn thịt phụ nữ có thai hoặc những đứa trẻ sơ sinh. Trong truyền thuyết, loại ma cà rồng này còn có các tên gọi khác như Hantu Penanggalm, Krasue,…
Quái vật trong truyền thuyết đáng sợ ở Malaysia là Penangglan

Quái vật trong truyền thuyết đáng sợ ở Malaysia là Penangglan

Chúng chỉ lộ nguyên hình quái vật kinh dị của mình vào buổi đêm và khi bị người khác làm cho giật mình còn vào ban ngày chúng chẳng khác gì những người phụ nữ bình thường. Theo lời kể của truyền thuyết, để đối phó với loại ma quỷ này, hãy dùng dấm để tắm cho trẻ em hoặc phụ nữ hãy tắm bằng hỗn hợp dấm pha nước.
 
Quái vật Worm
 
Quái vật Worn trong truyền thuyết là quái vật xuất xứ từ Mông Cổ Allghoi khorkhoi. Nó có hình dáng giống con rắn hoặc có thể coi là sâu khổng lồ. Đặc điểm nhận dạng của loài quái vật trong truyền thuyết này là toàn thân màu đỏ và dài tới 1,5m, nó sẽ phun axit vào tất cả những thứ nó thấy trên đường đi của mình.
 
Người dân sinh sống ở sa mạc Gobi thường nhắc đến con quái vật này. Có hai nhà báo đã nói rằng mình tìm được bằng chứng cho thấy sự tồn tại của quái vật Worn nhưng mọi người vẫn cho rằng đây là quái vật chỉ có trong tưởng tượng.
 
Namahage 
 
Đây là loài quái vật mang tính giáo dục của truyền thuyết Nhật Bản Để có thể sống hòa thuận với loài quái vật này, mọi người trong vùng phải cúng tế đồ ăn cho nó thường xuyên và phải cống 1 người phụ nữ trên một năm.
Namahage là quái vật trong truyền thuyết mang tính giáo dục ở Nhật Bản.

Namahage là quái vật trong truyền thuyết mang tính giáo dục ở Nhật Bản

Vào mỗi đêm chuyển giao sang năm mới, Namamhage sẽ gõ cửa từng nhà và dọa dẫm những người không chịu làm lụng. Tuy là loài quái vật đáng sợ nhưng với những đứa trẻ chăm chỉ và ngoan ngoãn, loài quái vật này không có giá trị dọa dẫm.
 
Almasty 
 
Almasty là quái vật được người dân vùng núi ở Trung Á đồn thổi. Theo như lời của mọi người, quái vật này có tay và chân, cả người đều là lông và trông rất giống gấu.
 
Chỉ với bề ngoài của mình chúng đã khiến mọi người khiếp sợ mặc dù chúng không hề làm hại tới con người. Vì có khả năng chạy nhanh hơn gió nên Almasty mới chỉ có trong lời nói của mọi người và chưa ai chứng kiến tận mắt quái vật trong truyền thuyết này.
Thái Hà
Theo Đời Sống Plus