Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:52
RSS

Dạo quanh thế giới khám phá những loại quả ngon và lạ nhất

Thứ bảy, 29/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Với mỗi kiểu khí hậu, đặc điểm về đất đai, môi trường mà mỗi vùng đất trên thế giới lại có một thứ quả ngon riêng. Dưới đây là top 5 loại quả ngon nhất trên Trái Đất được độc giả bình chọn trên tạp chí Mysterious World.

 
 
Trái Ackee
 
Đứng đầu trong danh sách các loại quả ngon thế giới đó là trái Ackee Với người Việt Nam thì quả này vẫn còn khá lạ. Quả Ackee là một loại quả có nguồn gốc từ khu vực có khí hậu nhiệt đới ở vùng Tây Phi. Khi còn non, quả có màu xanh. Khi bắt đầu chín, màu quả sẽ chuyển từ xanh sang vàng cam và lúc này quả sẽ tự tách ra làm 3 phần. Khối lượng mỗi quả Ackee từ 100 – 200g.
Ackee đứng đầu danh sách những loại quả ngon và lạ

Ackee đứng đầu danh sách những loại quả ngon và lạ

Chôm Chôm
 
Đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng quả ngon trên thế giới chính là quả chôm chôm – một loại quả phổ biến ở Việt Nam và được trồng nhiều ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Quả chôm chôm chủ yếu có ở khu vực Đông Nam Á, những nơi có khí hậu giống miền Nam Việt Nam. Đây là loại quả thuộc giống Sapindaceae. Đặc điểm nhận biết quả này đó là bên ngoài có lông tua tủa màu xanh và vỏ quả có màu đỏ khi chín. Cũng giống như quả Ackee, khi chín, chôm chôm sẽ chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, ăn có vị ngọt nhẹ.
 
Trái tầm bóp
 
Trái tầm bóp là một loại quả thuộc họ cây bạch anh, được trồng ở vùng Nam Mỹ là chủ yếu. Quả tầm bóp có đặc điểm nhận dạng rất đặc biệt. Ở bên ngoài quả được bao bọc bởi một lớp lá trong suốt, quả có màu vạng đậm khi đã chín và vị khá giống quả cà chua.
 
Plinia Cauliflora (nho thân gỗ)
 
Nho thân gỗ là một loại quả thuộc họ quả đào kim nương, có xuất xứ từ vùng Đông Nam Brazil. Nho thân gỗ mặc dù thuộc họ đào nhưng có bề ngoài lại giống nho đen. Tuy nhiên loại quả này lại có vỏ dày hơn. Quả có màu tím khi đến giai đoạn chín, thịt quả màu trắng, khi ăn có vị ngọt và thơm.
Nho thân gỗ là loại quả ngon còn xa lạ với người Việt Nam

Nho thân gỗ là loại quả ngon còn xa lạ với người Việt Nam

 
Dưa chuột có sừng
 
Dưa chuột có sừng là loại trái thuộc họ Cucurbitaceae, cũng bắt nguồn từ châu Phi. Như tên gọi của mình, quả có hình dài và thon, chắc chắn là phải có gai quanh mình thì mới gọi là dưa chuột có sừng rồi. Quả có màu vàng khi chín và có vị là sự trộn lẫn giữa quả dưa chuột và bí xanh.
 
Trên đây là top 5 các loại quả ngon trên thế giới, có thể nói châu Phi là vùng đất có khí hậu sản sinh ra những quả ngon phải không nào?
Thái Hà (T/h)
Theo Đời Sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi đâu chơi ở Sài Gòn, chi phí như thế nào, đi lại bằng phương tiện gì. Đây là những câu hỏi được khách du lịch quan tâm nhiều nhất khi có ý định đến đây. Vậy trong bài viết này, hãy cùng khám phá một vài địa điểm vui chơi mà bạn nhất định không nên bỏ qua nhé.