Thứ sáu, 14/08/2026 | 09:40
RSS
Chỉ mới 20 tuổi nhưng Tiểu Vũ đã mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu chỉ vì dùng giấy vệ sinh sai cách.
Đã có 225 trường hợp phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 2 giáo viên và 223 trẻ ngộ độc sau tiệc mừng ngày 20/11.
Nhờ sự kiên trì, nỗ lực giành giật sự sống của các bác sĩ mà bệnh nhân chết lâm sàng gần 1 tiếng đồng hồ, 4 lần tim ngừng đập, chỉ còn 1% hy vọng sống sót đã hồi sinh thần kỳ.
Đứng giữa quyết định truyền hóa chất và sinh con, chị đã từ chối điều trị để có thể thực hiện thiên chức làm mẹ thêm một lần nữa.
Được người quen cho 4 lá lộc mại để đun lấy nước cho trẻ uống nhưng sau uống nước lá này bé đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Nhiều cha mẹ đã cấm con uống sữa trước khi đi ngủ vì sợ mắc bệnh tuy nhiên, các bác sĩ không hề ủng hộ quan niệm này.
Các chuyên gia cảnh báo rằng uống nước cam phải đúng thời điểm thì mới đem lại hiệu quả cho sức khỏe.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và buồn nôn. Bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu đau bụng từ trước đó 2 tháng.
Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã thực hiện thành công kỹ thuật lọc máu thay huyết tương cho bệnh nhân nguy kịch vì viêm tụy cấp.
Hạt đậu lào được quảng cáo có thể hút mọi loại độc do côn trùng cắn trong cơ thể người, là 'thần dược' các gia đình nên dự trữ để sử dụng khi cần.
Khối u xơ tử cung kích thước bằng một thai nhi 9 tháng tuổi và là khối u to nhất từ trước đến nay mà bệnh viện Phụ sản Hà Nội từng phẫu thuật.
Theo tính toán của Liên hợp quốc, từ nay đến năm 2050, mỗi năm sẽ có khoảng 5 triệu người châu Á tử vong do kháng thuốc kháng sinh.
Vài giờ sau khi được các bác sĩ tiêm thuốc tiêu sợi huyết, cụ bà 84 tuổi bị tai biến đột quỵ não đã cải thiện được cơ lực.
Khối u ‘ăn’ nát ổ bụng bệnh nhân 61 tuổi, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM mổ bóc tách thành công.
Xem theo ngày