Thứ bảy, 20/06/2026 | 05:32
RSS
Nhiều người quan niệm chỉ có người lớn mới mắc sỏi thận vì bệnh thường xuất hiện ở độ tuổi 35-60 tuổi. Nhưng trên thực tế, trẻ em hiện cũng mắc bệnh này khá nhiều.
Uống nấm linh chi trong 3 tháng liên tục, nam bệnh nhân mắc viêm gan B, suy thận mạn giai đoạn 3, phải lọc máu, hôn mê, nguy cơ tử vong cao.
Các chuyên gia lại cảnh báo trẻ có thể gặp nguy hiểm khôn lường khi được cha mẹ cho sử dụng rau sam, lá bàng chữa bệnh tay chân miệng.
Tai nạn nghiêm trọng không chỉ nguy hiểm đến tính mạng mà còn có thể khiến cháu bé mất chức năng nhìn của đôi mắt.
Nhận định đây là trường hợp nặng, nguy cơ chảy máu ổ ạt đe dọa tính mạng người bệnh nên các bác sĩ đã can thiệp cấp cứu cho bệnh nhi ngay sau đó.
Dưới đây là những trường hợp mà bệnh nhân được miễn phí 100% chi phí khám chữa bệnh. Hãy đọc để kiểm tra bạn có được hưởng quyền lợi này không nhé!
Nhiều phụ huynh thường băn khoăn lo lắng trước thông tin trẻ tiêm phòng không sốt là thuốc không có tác dụng. Thực hư của thông tin này ra sao?.
Theo chuyên gia tai mũi họng, thời tiết giao mùa khiến số bệnh nhân đến viện kiểm tra các bệnh lý tai mũi họng ngày càng tăng.
Khi ca phẫu thuật lấy thai được thực hiện, sản phụ chảy máu âm đạo nhiều, tình trạng hết sức nguy kịch, do vị trí bánh rau bám mặt trước, mép dưới bánh rau lan qua lỗ trong cổ tử cung.
Thông tin sử dụng cỏ nhọ nồi chữa sốt xuất huyết được nhiều bậc cha mẹ quan tâm. Bác sĩ đông y bày cách sử dụng cỏ nhọ nồi hỗ trợ điều trị sốt xuất huyết hiệu quả.
Theo các bác sĩ, viêm ruột thừa ở trẻ tiến triển rất nhanh, chỉ cần 6 - 8 giờ có thể vỡ. Ngoài ra rất khó chẩn đoán vì không dễ phân biệt với các bệnh lý có triệu chứng đau bụng khác trong khi trẻ nhỏ chưa biết diễn đạt rõ ràng.
Cụ ông 77 tuổi ở Hải Phòng đến khám tại Bệnh viện K với khối u ở đầu tụy, bác sĩ vô cùng ngạc nhiên bởi ông đã điều trị khỏi ung thư vòm họng được 48 năm.
Khi em bé sinh ra thì toàn bộ bánh nhau trôi ra theo, khối máu tụ sau nhau rất lớn, bé sơ sinh ở trạng thái mềm nhũn, đội ngũ hồi sức đã tích cực hồi sức cho bé.
Chỉ trong 7 ngày từ (5/10-11/10) TP.HCM đã ghi nhận 61 ổ dịch mới phát sinh. Điểm nóng đang tập trung tại quận 7, quận 12, huyện Hóc Môn. 
Xem theo ngày