Thứ tư, 06/05/2026 | 02:41
RSS
Trong số các bệnh nhân Covid-19 nguy kịch, có 5 trường hợp tại Bệnh viện Trung ương Huế, 4 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng và 1 ca tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
Chiều ngày 2/8, Bộ Y tế công bố thêm 30 ca mắc Covid-19, trong đó Đà Nẵng 16 ca, Quảng Nam 9 ca, Đắk Lắk 2 ca, Đồng Nai 1 ca, Khánh Hòa 1 ca, Hà Nam 1 ca.
Hiện nay, Việt Nam có 4 nhà sản xuất vaccine, gồm Vabiotech, Polyvac, Ivac và Nanogen. Mỗi nhà sản xuất đi theo hướng khác nhau, bước đầu cho thấy kết quả khả quan.
Theo Bộ Y tế, ca bệnh thứ 3 tử vong là do ung thư đường máu ác tính, viêm phổi nặng và Covid-19
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trường hợp tử vong là bệnh nhân số 437. Nguyên nhân được xác định là sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19.
Do tuổi cao sức yếu, mắc nhiều bệnh lý nặng, bệnh nhân Covid-19 số 428 đã tử vong hôm nay 31/7.
Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, nhiều bệnh nhân Covid-19 trong giai đoạn này diễn biến nặng, tăng nặng, đặc biệt là diễn biến nguy kịch rất nhanh.
Một trường hợp ở Hà Nam đi du lịch tại Đà Nẵng trở về có biểu hiện sốt, ho, có tiền sử dịch tễ đến một trong 7 nơi của Đà Nẵng mà Bộ Y tế khuyến cáo có nguy cơ lây nhiễm.
Chiều ngày 18/7, Bộ Y tế công bố thêm 7 ca Covid-19 mới, có 5 ca bệnh hiện đang được điều trị ở Đà Nẵng trong đó có 1 nhân viên y tế, 3 bệnh nhân của Bệnh viện Đà Nẵng.
Bộ Y tế sáng nay ghi nhận 8 ca Covid-19, đều liên quan đến các bệnh viện ở Đà Nẵng. Cụ thể, có 4 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, còn lại liên quan Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Giao thông vận tải.
Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn TP không được từ chối tiếp nhận khám chữa bệnh hoặc từ chối chỉ định nhập viện đối với người trở về từ Đà Nẵng.
Chiều ngày 27/7, Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo chống dịch quốc gia đã tổ chức hội chẩn lần 2 để điều trị tốt hơn cho các bệnh nhân ở Đà Nẵng.
Từ 27/7 đến 2/8, Bệnh viện phụ sản Thiện An có chương trình miễn phí khám sản phụ khoa, tư vấn vô sinh hiếm muộn, bệnh không có tinh trùng.
Đây là trường hợp đầu tiên mắc bạch hầu tại Bình Phước sau khi nhiều địa phương khác tại Tây Nguyên ghi nhận nhiều ca mắc và tử vong từ tháng 6/2020 đến nay.
Xem theo ngày