Thứ bảy, 27/06/2026 | 06:58
RSS
Nam bệnh nhân 52 tuổi, được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu do đau ngực dữ dội, vỡ tim, ngưng tim sau nhồi máu cơ tim.
Quảng Nam là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết Dengue cao nhất khu vực miền Trung. Hiện đang trong tình trạng “cảnh báo đỏ” về dịch bệnh.
Có rất nhiều loại côn trùng đốt gây ngứa ngáy, sưng to, thậm chí đau nhức, phát ban. Bạn có biết cách sơ cứu khi bị côn trùng đốt sưng to?
“Bệnh viêm gan B có chữa được không” là thắc mắc của không ít người, do bệnh viêm gan B ngày càng phổ biến và có thể gây tổn thương gan thầm lặng trong thời gian dài.
Thời gian nguy hiểm nhất của bệnh sốt xuất huyết là từ ngày 3 - 7. Do đó, người bệnh nên đi xét nghiệm sốt xuất huyết từ ngày thứ 3 của sốt.
Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận hơn 300 mắc Covid-19 mới, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Đồng thời trong ngày không ghi nhận trường hợp tử vong.
Bệnh nhân đi ra ngoài vào trời tối, tiết trời se lạnh, khi về nhà bỗng liệt mặt với các hiện tượng tê bì vùng mặt, miệng méo, một bên mắt không nhắm được kín.
Kể từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 292.000 ca mắc sốt xuất huyết, 110 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021 (56.240/21) số mắc tăng 4,8 lần, số tử vong tăng 91 trường hợp.
Dung dịch vệ sinh phụ nữ là sản phẩm được các chị em dùng hàng ngày để làm sạch vùng kín. Theo các chuyên gia, có nên dùng dung dịch vệ sinh phụ nữ không và nên dùng như thế nào?
Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận hơn 200 mắc Covid-19 mới, thấp nhất 2 tuần qua. Đồng thời trong ngày có 1 bệnh nhân tại Tây Ninh tử vong.
Trong ngày 5/11, cả nước ghi nhận hơn 300 ca Covid-19 mắc mới, tiếp tục giảm sâu.
Bỏng là tổn thương trên da mà nhiều người gặp phải trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ được rửa vết bỏng bằng gì giúp tổn thương nhanh lành mà không nhiễm trùng.
Theo Sở Y tế Hà Nội, dịch bệnh sốt xuất huyết trên cả nước nói chung và TP Hà Nội vẫn có diễn biến phức tạp, số ca mắc đang tăng nhanh. Dự báo đỉnh dịch có thể rơi vào giữa tháng 11.
Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho thấy, trường hợp người dân có yếu tố dịch tễ từ Nam Phi trở về tỉnh Đắk Lắk đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây bệnh đậu mùa khỉ.
Xem theo ngày