Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:48
RSS
Từ ngày 1/2/2019 đến 18/3/2019, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y Tế đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 180.000.000 đồng.
Cơ sở dùng vôi xây dựng tẩy trắng 1,2 tấn nội tạng bò hôi thối tại P.Tân Thới Hiệp, Q.12, TP. HCM của bà Nguyễn Thị Xuân bị phạt hơn 117 triệu đồng.
Sau Tết nhiều gia đình vẫn còn dư khá nhiều thực phẩm nhưng không nỡ bỏ đi vì sợ lãng phí. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng một số thực phẩm để lâu sẽ dễ bị hỏng có thể gây hại sức khỏe.
Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đưa ra khuyến cáo về 7 thực phẩm được xếp vào loại cực kỳ độc hại, thậm chí có thể gây tử vong.
Video dưới đây sẽ giúp bạn tránh những sai lầm khi nấu các món ăn ngon cho gia đình.
Cơ quan chức năng đã phát hiện 2.080 lít rượu ngô bao tử được pha chế từ nước lã, phẩm màu, cồn công nghiệp tại nhà của Phạm Duy Hưng, ở số 92, đường Phùng Chí Kiên, phường Bắc Lệnh, thành Phố Lào Cai.
Một vài năm trở lại đây, loại thịt đà điểu giá rẻ gắn mác đặc sản Ba Vì được bày bán tràn lan trên thị trường và rất hút khách.
Ngày 23/1, Công an TP. Hà Nội cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội bắt quả tang một cơ sở sản xuất sa tế giả nhãn hiệu Thuận Phát.
Ngày 23/1, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, Công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) bắt quả tang cơ sở đang dùng axit và nước lã thành dấm ăn.
Sách bò sau khi ngâm vôi được cho vào máy trộn bê tông quay tròn để làm mềm tạo cảm giác ngon lành.
Hai chiếc que sắt cắm phập xuống đất, đằng sau là sợi dây điện nối với chiếc máy kích cứ chốc lại vang lên những tiếng “tít tè, tít tè”. Luồng xung điện phát ra khiến cho một chốc là toàn bộ họ hàng nhà giun lớn, nhỏ, non hay già đều phải ngoi lên bằng hết…
10 người phải nhập viện cấp cứu vì mệt, sốt và đau đầu, sau khi ăn tiệc tại một nhà hàng ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Rượu chứa methanol có thể gây ngộ độc nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người. Dưới đây là những cách đơn giản để kiểm tra rượu có methanol độc hại.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa dùng gần 5 lít bia cứu sống bệnh nhân ngộ độc rượu.
Xem theo ngày