Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:19
RSS
Một xe ô tô tải đang chở hơn 1 tấn thịt thăn, sườn bò đi tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Đáng chú ý, số hàng nói trên đã hết hạn hơn 1 tháng.
Bộ Công thương chỉ định nhanh chóng thông báo tới cá nhân/doanh nghiệp thu hồi sản phẩm sữa hạnh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L) nhập khẩu từ Úc.
Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị kẹt dị vật là vỏ thuốc với 4 cạnh sắc nhọn trong khí quản suốt 1 năm.
Uống đủ nước đúng cách giúp cơ thể chúng ta hoạt động tốt. Nhưng uống quá nhiều nước có thể dẫn đến suy nhược sức khỏe như co giật, hôn mê và thậm chí tử vong.
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa kiểm tra, thu giữ lô hàng nhập lậu gồm mỹ phẩm và thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Sở Y tế Hà Nội thông báo thu hồi thuốc đóng gói dạng lọ trên nhãn ghi viên nén Clorocid TW3 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 sản xuất.
Chiếc xe tải vận chuyển hơn 4 tấn da trâu bốc mùi hôi thối đã bị tổ tuần tra, kiểm soát giao thông của Đội CSGT huyện Yên Thành (Nghệ An) bắt giữ.
Trong khi giá thịt lợn tại các chợ dân sinh bán rất cao, loại thịt lợn gác bếp (sấy khô) lại bán giá khá rẻ. Điều này khiến nhiều người tiêu dùng bày tỏ sự nghi ngại về chất lượng thịt?
Nếu mua và ăn nho xanh Trung Quốc liệu có sao không? Câu trả lời sẽ có dưới đây.
Những ngày qua người dân nội thành Hà Nội nháo nhác vì nước sinh hoạt có mùi lạ không thể sử dụng. Sau đó, xác định được nguồn nước này do Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà cung cấp.
Với người lớn tuổi, ngoài vấn đề sức khỏe thì có rất nhiều lý do khiến người già cảm thấy lo lắng khi đi du lịch. Hãy tham khảo và lưu tâm những vấn đề sau để chuyến du lịch của cha mẹ ý nghĩa và trọn vẹn niềm vui nhé.
Ngày 23/9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ra thông báo phát hiện nhiều website quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đảm bảo chất lượng, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.
Nghiên cứu khoa học cho thấy cho trẻ dùng kháng sinh để điều trị ho và cảm lạnh dễ làm trẻ ốm thêm.
Sử dụng lò vi sóng thực phẩm được khá nhiều người sử dụng bởi cách này có thể làm dã đông một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, theo giáo sư Costas Stathopoulos của Đại học Abertay ở Dundee lại cho rằng đây không phải là cách tốt.
Xem theo ngày