Thứ năm, 25/04/2024 | 10:36
RSS

Vaccine phòng Covid-19 của Indonesia đã vượt qua 8 cuộc thử nghiệm

Thứ tư, 08/07/2020, 06:03 (GMT+7)

Nếu các cuộc thử nghiệm sắp tới đều diễn ra suôn sẻ, việc sản xuất vaccine với quy mô lớn của Indonesia nhiều khả năng sẽ được hoàn tất vào giữa năm tới.

Sự kiện:
Covid-19

Vaccine phòng Covid-19 của Indonesia đã vượt qua 8 cuộc thử nghiệm
Một địa điểm xét nghiệm nhanh covid-19 tại Tangerang, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Lực lượng đặc trách chống Covid-19 của Indonesia xác nhận vaccine ngừa Covid-19 do nước này phát triển đã vượt qua được 8 giai đoạn thử nghiệm và sẽ trải qua 7 cuộc kiểm tra khác. Vaccine này do Viện Phân tử sinh học Eijkman, công ty PT Bio Farma,  PT Kalbe Farma của Indonesia và một doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác sản xuất.

Theo một quan chức thuộc lực lượng đặc trách chống Covid-19, quá trình phát triển vaccine sẽ mất nhiều thời gian. Nếu các cuộc thử nghiệm sắp tới đều diễn ra suôn sẻ, việc sản xuất vaccine với quy mô lớn nhiều khả năng sẽ được hoàn tất vào giữa năm tới.

Số ca nhiễm mới hàng ngày của Indonesia vẫn chưa có dấu hiệu đi xuống, nhiều khu vực đã gần như khống chế được tình trạng lây nhiễm. Trong ngày 7/7, Bộ Y tế Indonesia đã ghi nhận thêm 1.268 ca nhiễm, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 66.266 ca, trong đó có 3.309 ca tử vong.

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Mỹ đã cấp 1,6 tỷ USD cho công ty dược phẩm Novavax Inc để có nguồn tài chính thực hiện hoạt động thử nghiệm, thương mại hóa và sản xuất vaccine phòng dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở Mỹ với mục tiêu cung cấp 100 triệu liều vaccine phòng Covid-19 vào tháng 1/2021.

Đây là khoản tiền lớn nhất từ trước đến nay từ chương trình "Operation Warp Speed" của Nhà Trắng nhằm đẩy nhanh việc nghiên cứu vaccine phòng Covid-19.

Theo Giám đốc điều hành Novavax Stanley Erck, khoản tiền trên sẽ là nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất 100 triệu liều vaccine Covid-19, sẽ được cung cấp trong giai đoạn từ quý IV/2020 đến tháng 1 hoặc 2 của năm 2021.

Ngoài ra, khoản tiền trên cũng giúp trang trải chi phí thực hiện một đợt thử nghiệm giai đoạn III quy mô lớn – giai đoạn thử nghiệm vaccine Covid-19 ở người, có thể bắt đầu diễn ra từ tháng 10/2020.

Kim Hảo (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.