Thứ tư, 24/04/2024 | 16:25
RSS

Tin tức thời sự nóng, mới nhất 24h hôm nay ngày 15/3/2019

Thứ sáu, 15/03/2019, 09:06 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/3/2019 có những tin đáng chú ý như : BOT Cai Lậy thu phí trở lại từ ngày 25/3, tài xế nghi ngáo đá tông hàng loạt xe trên phố ở Đà Lạt, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội kiểm tra 2.000 ha đất bỏ hoang tại Mê Linh...

BOT Cai Lậy thu phí trở lại từ ngày 25/3

Bắt đầu từ ngày 25/3 theo như tin tức thời sự nóng trong ngày được biết, trạm thu phí BOT Cai Lậy sẽ chính thức thu phí trở lại sau gần 1 năm dừng hoạt động.

Theo đó, phương án thu phí được áp dụng là giữ nguyên trạm thu phí BOT Cai Lậy như hiện nay, giảm giá chung cho các phương tiện nhóm 1 qua trạm BOT Cai Lậy từ 35.000 đồng/lượt xuống còn 15.000 đồng/lượt. Mức giá vé lượt, vé tháng và vé quý áp dụng cho các phương tiện khác cũng giảm từ 40 - 60% so với trước. Phạm vi miễn, giảm giá với vùng lân cận bán kính khoảng 10km. 

Với phương án này, thời gian thu phí của dự án là khoảng hơn 15 năm, trong khi phương án thu phí trước đây chỉ 7 năm.

Đà Lạt: Tài xế nghi ngáo đá tông hàng loạt xe trên phố

Đầu giờ chiều 14/3 tin tức thời sự 24h cho hay, tại thành phố Đà Lạt, một người đàn ông đã liên tiếp gây ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm ít nhất 3 người bị thương.

Người đàn ông khoảng 30 tuổi, điều khiển xe ô tô con mang biển số tỉnh Đồng Nai, lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố Đà Lạt về phía khu du lịch thác Cam Ly. Tại đường Nguyễn Văn Cừ, xe ô tô do người đàn ông này điều khiển đã gây ra 2 vụ tai nạn, mỗi vụ cách nhau khoảng 150m. Sau đó, xe tiếp tục vòng qua đường 3/2, gây ra thêm 2 vụ tai nạn nữa và chỉ dừng lại khi đâm trực diện vào cột điện bên đường. 

Các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Khi công an có mặt, tài xế vẫn trong tình trạng bị kích thích, không kiểm soát được hành vi, cầm vô lăng uốn éo, có biểu hiện của người bị ngáo đá.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội kiểm tra 2.000 ha đất bỏ hoang tại Mê Linh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP Hà Nội kiểm tra và xử lý gần 2.000 ha đất dự án đô thị bị bỏ hoang, gây lãng phí nghiêm trọng tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Vụ việc được phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh hồi đầu tháng 3. Phần lớn các dự án đã huy động vốn từ khi chưa giải phóng mặt bằng; có dự án đã bán, thu tiền 100% giá trị lô đất nhưng người mua vẫn không nhận được nhà. Người đến mua chưa có nhà, trong khi người dân địa phương tại đây không có đất sản xuất.

Hàng trăm giếng đào ở Thanh Hóa bất ngờ cạn trơ đáy

Hàng trăm giếng đào ở xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa bất ngờ bị cạn trơ đáy không rõ nguyên nhân.

Gần 1.000 hộ bị mất nước sinh hoạt. Tình trạng giếng mất nước bắt đầu xuất hiện từ khoảng tháng 11/2018. Nhiều gia đình đã phải thuê thợ khoan giếng xuống sâu mới có nước. Tuy nhiên, nếu lấy được nước từ những giếng này, nước cũng nổi váng.

Theo nhận định ban đầu của chính quyền và người dân, tình trạng này có thể liên quan đến việc tháo đập nước ở trạm bơm đặt trên sông Mã. Khi tháo đập này sông sẽ cạn, không còn đủ lượng nước cho hệ thống nước mạch cung cấp cho các giếng ở những làng ven đê.

Cấm bay Boeing 737 Max: Cục Hàng không Việt Nam nói gì?

Ông Võ Huy Cường - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, việc cấm bay đối với Boeing 737 Max là cần thiết vào thời điểm hiện tại.

Mỹ đã đưa ra quyết định tạm thời cấm các máy bay Boeing 737 Max hoạt động sau vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines làm 157 người thiệt mạng. Từ Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump thông báo ban hành lệnh khẩn cấp cấm bay trên không phận Mỹ với tất cả các máy bay Boeing 737 Max 8, 9 và những máy bay gắn với dòng sản phẩm này.

Các máy bay sẽ phải nằm yên tại sân bay đến khi có thông báo mới. Tại Mỹ, chỉ có 3 hãng hàng không còn sử dụng loại máy bay Boeing 737 Max là American Airlines, Southwest Airlines và United Airlines. Hãng Boeing cũng ra lệnh cấm bay 371 chiếc Boeing 737 Max trên toàn cầu.

Trước đó, vào sáng 13/3, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã quyết định tạm thời không cấp phép bay mới và đình chỉ hiệu lực phép bay đã cấp đối với các chuyến bay sử dụng loại máy bay Boeing 737 Max trong vùng trời Việt Nam.

Ông Võ Huy Cường - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan chịu trách nhiệm về an toàn bay ở Việt Nam đã đưa ra những ý kiến về vấn đề này. Ngoài ra, phóng viên Trường Sơn - PV thường trú Đài THVN tại Mỹ - cũng cung cấp thêm thông tin về sự cố của Boeing và hướng xử lý của Cơ quan an toàn hàng không Mỹ.

Bùng phát dịch lở mồm long móng ở Phú Yên và Đăk Lăk

Dịch lở mồm long móng trên gia súc đã xuất hiện tại một số vùng trên địa bàn hai tỉnh Đăk Lăk và Phú Yên.

Lực lượng thú y của 2 địa phương này đang nỗ lực ngăn chặn bệnh lây lan trên diện rộng. Huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk đã phải tiêu hủy hơn 220 con lợn mắc bệnh. Trong khi đó, thị trấn Phú Hòa của tỉnh Phú Yên vừa mới phát hiện đàn lợn 43 con mắc dịch, trong đó 18 con đã chết.

Các địa phương sẽ lập chốt chặn, kiểm soát việc mua bán, vận chuyển lợn ra, vào trong vùng dịch; yêu cầu người dân phải cảnh giác và báo ngay cho địa phương nếu nghi ngờ đàn lợn mắc bệnh.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN