Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:53
RSS

Tin tức thời sự nóng, mới nhất 24h hôm nay ngày 13/3/2019

Thứ tư, 13/03/2019, 09:14 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 13/3/2019 có những tin đáng chú ý như yêu cầu xử lý nghiêm vụ đốt sách vở học sinh để quay MV, TP.HCM phát hiện 900 con vịt nhiễm virus cúm gia cầm A/H5N6, cảnh báo án mạng từ vụ đối tượng sử dụng ma túy giết 3 người thân...

Yêu cầu xử lý nghiêm vụ đốt sách vở học sinh để quay MV

UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin báo chí nêu về việc đốt sách vở học sinh ở trường Hà Nội - Amsterdam để quay clip ca nhạc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin nhóm rapper đốt sách để quay MV. (Ảnh: Dân trí)

Vụ việc được báo điện tử Tri thức trực tuyến đăng vào ngày 11/3 vừa qua. Theo đó, vào ngày 24/2, tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, trong lúc quay một cảnh cho MV mới, vì thiếu đạo cụ, ê-kíp nhóm rapper có tên LOCOBoiz đã lấy sách vở từ trong ngăn bàn ra đốt. Sáng hôm sau, khi đến lớp, nhiều học sinh khẳng định mình bị mất sách vở. Các học sinh cho biết, nhóm rapper này đến trường không xin phép và đột nhập vào trường để quay MV.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố làm rõ thông tin, chuyển cơ quan công an điều tra xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Cấp bằng lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Việc cấp giấy phép lái xe sẽ được thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia kết nối với địa phương từ quý IV/2019.

(Ảnh minh họa: Dân trí)

Trước đó tin tức thời sự 24h mới nhất cho hay, tại phiên giải trình ở Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã gây xôn xao dư luận khi đề xuất mất bằng lái xe phải thi lại. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc này là không hợp lý, không thể tùy tiện ban hành quy định trên để đẩy khó cho người dân.

Thủ tướng khẳng định, việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước là một bước đột phá mạnh mẽ vào tư duy giấy tờ, hướng tới nền quản trị quốc gia, quản trị xã hội thông minh, nền hành chính hiện đại, không giấy tờ.

Sớm tháo gỡ GPMB và nguồn vốn, hoàn thiện các công trình giao thông trọng điểm

Đây là nội dung trọng tâm của buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể với UBND tỉnh An Giang vào chiều 12/3.

Nút thắt cần sớm được tháo gỡ đối với hạ tầng giao thông của tỉnh An Giang là tuyến Quốc lộ 91 đoạn Long Xuyên - Châu Đốc. Đây là tuyến đường độc đạo, dù đang xuống cấp nhưng mỗi năm vẫn phục vụ cho hơn 7 triệu lượt khách, do đó việc đi lại rất khó khăn. Tỉnh An Giang kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm xem xét, hỗ trợ duy tu tuyến đường hiện hữu, đẩy nhanh dự án cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng kết nối Phnom Penh để giảm tải cho tuyến đường này.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là vấn đề vốn để nâng cấp, sửa chữa tuyến Quốc lộ 91, tập trung đầu tư tuyến tránh Long Xuyên.

Hiện, cầu Vàm Cống đã hoàn thành hơn 99% khối lượng và dự kiến cho thử tải vào tháng 4/2019. Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước sẽ kiểm tra vào tháng 5/2019, sau đó trình Bộ Giao thông Vận tải quyết định thời gian thông xe.

Nhiều vết nứt bất thường trên Quốc lộ 91 An Giang

Từ lâu, tuyến Quốc lộ 91 (An Giang) xuất hiện nhiều vết nứt bất thường. Dù người dân đã phản ánh tới cơ quan chức năng nhưng đến nay các vết nứt vẫn chưa được khắc phục.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên Quốc lộ 91, Châu Đốc - Tịnh Biên, chưa đầy 100m đoạn đường này đã xuất hiện nhiều điểm bị nứt có chiều rộng từ 2 - 3 cm. Điều đáng nói, những vết nứt này đang bị sụt lún.

Được biết, tình trạng này đã kéo dài gần 2 năm nay. Do vết nứt ngày càng rộng, mặt đường nhiều đoạn tiếp tục nghiêng khiến người dân lưu thông qua đây hết sức lo lắng.

Điểm bất thường là sau khi đưa vào sử dụng không lâu, tuyến đường này đã bị sạt lở mái taluy. Hiện đoạn bị nứt thuộc tuyến tránh Quốc lộ 91, đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên, có chiều dài khoảng 12 km. Vì đây là tuyến đường do Ban quản lý dự án 7 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý nên địa phương không tham gia nâng cấp, sửa chữa.

Hiện ngoài việc dặm vá tạm bợ, phía nhà đầu tư vẫn chưa có giải pháp nào khắc phục triệt để tình trạng này. Trong khi, đây là tuyến giao thông huyết mạch đi vào thành phố du lịch Châu Đốc và các địa phương lân cận.

Hàng loạt vụ tai nạn trên đường dẫn nối vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tại tuyến đường dẫn nối từ QL1 đoạn qua huyện Tư Nghĩa vào đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã liên tục xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng, gây thương vong cho nhiều người.

Những vụ tai nạn giao thông đã liên tục xảy ra tại đường dẫn nối Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Tư Nghĩa vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đặc biệt, ngã tư giao cắt từ đường nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với tỉnh lộ 624 đoạn qua xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa được xem như một điểm đen về tai nạn giao thông

Ngoài sự chủ quan, thiếu ý thức của người tham gia giao thông, việc đầu tư tuyến đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua huyện Tư Nghĩa không đảm bảo an toàn. Đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua huyện Tư Nghĩa có chiều dài 7,7km, lượng phương tiện lưu thông đông đúc nhưng mặt đường rất hẹp, đường chỉ đạt tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng nên không đảm bảo vấn đề an toàn giao thông. Đáng lo ngại hơn, tuyến đường dẫn này không có hệ thống chiếu sáng nên tai nạn liên tục xảy ra vào ban đêm.

TP.HCM phát hiện 900 con vịt nhiễm virus cúm gia cầm A/H5N6

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM đã phát hiện 900 con vịt bị nhiễm virus cúm gia cầm A/H5N6 trên địa bàn, yêu cầu tiêu hủy toàn bộ số vịt này và xử phạt 7 triệu đồng.

(Ảnh minh họa: Dân trí)

Trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 TP.HCM trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại chốt trạm thu phí cầu Phú Mỹ đã thấy xe có dấu hiệu bất thường. Qua kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch của lô hàng, do đó đoàn kiểm tra đã đưa về Chi cục Thú y huyện Hóc Môn để xử lí.

Kết quả xét nghiệm cho thấy lô vịt này bị nhiễm virus cúm A/H5N6. Tài xế Võ Thành Tâm, ngụ huyện Hóc Môn, khai nhận, xe chở vịt trên là 1 trong 2 xe được chuyển từ tỉnh Đồng Nai ra huyện Phú Quốc, trong đó có 1 xe đã đi đến nơi.

Nắng nóng tạm chấm dứt ở khu vực Nam Bộ

Dự báo, ngày 13/3, tại khu vực Nam Bộ trời nắng đan xen với những khoảng mây, nhiệt độ hầu hết từ 31-34 độ C, về chiều tối những cơn mưa trái mùa sẽ lặp lại.

Mưa trái mùa tập trung ở TP.HCM và các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Kiên Giang. Lưu ý, mưa diễn ra sau cả ngày nắng nên rất dễ kèm theo dông sét, gió giật mạnh.

Ở Tây Nguyên, vào buổi chiều tối 13/3 cũng có mưa dông nhiệt cục bộ, còn trong ngày nắng ráo. Ngoại trừ thành phố Buôn Ma Thuột có nền nhiệt cao 33oC, ở các nơi khác như Kon Tum, Pleiku nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30 - 32oC.

Khu vực Nam miền Trung có nắng cả ngày nhưng nhờ gió biển thổi đều nên thiết trời không quá khó chịu. Nhiệt độ ở các thành phố Đà Nẵng - Phan Thiết trong chiều 13/3 khoảng 29 - 32oC. Đối với khu vực  Bắc miền Trung trời nhiều mây hơn, nắng gián đoạn vào buổi trưa và chiều, nhiệt độ không nơi nào quá 27oC.

Ở Bắc Bộ, ngoài trời vào lúc sáng sớm có sương lạnh. Tình trạng sương mù sẽ duy trì nốt trong sáng 13/3 ở miền Bắc, sương sẽ kéo dài đến khoảng 8h - 9h và tập trung ở phía Đông. Tầm nhìn hạn chế từ 1 - 4km, có nơi chỉ vài trăm mét. Đến trưa chiều trời chuyển nắng nên sương tan nhanh, không gian thoáng đãng. Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La tăng lên 25 - 29oC, Điện Biên Phủ có thể lên tới 31oC.

Ở Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa - TT - Huế về trưa chiều 13/3 trời giảm mây, chuyển nắng gián đoạn. Nhiệt độ tăng lên 25 - 28oC. Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận nắng lên từ sớm nên nhiệt độ cao hơn, dao động từ 29 - 32oC.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời có nắng vào ban ngày, về chiều tối có thể xuất hiện mưa dông trái mùa. Dù diện mưa hẹp, chỉ cục bộ nhưng có thể kèm theo sấm sét, gió giật mạnh. Ở TP.HCM và các nơi khác nhiệt độ phổ biến từ 30 - 34oC.

Về thời tiết biển, tại khu vực quanh 2 huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa dự báo ngày 13/3 trời nắng, gió ổn định cấp 3 - 4. Quanh các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu nắng đẹp diễn ra cả ngày, gió nhẹ, biển êm.

Cảnh báo án mạng từ vụ đối tượng sử dụng ma túy giết 3 người thân

Dư luận đang vô cùng căm phẫn với nghi phạm có sử dụng chất kích thích dẫn đến ngáo đá trong vụ án giết người thân ở huyện Hóc Môn, TP.HCM vào ngày 11/3.

Sau 1 ngày xảy ra sự việc, những người hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ thảm sát làm chết 3 người trong một gia đình. Điều đáng nói, người ra tay sát hại là con trai trong gia đình. Trước khi diễn ra sự việc, với nhiều người, nghi phạm không có dấu hiệu gì bất thường. Theo đó, ít người biết nghi phạm vừa ra tù, lại bị nghiện ma túy.

Điều khiến người dân hoang mang hơn không phải là số lượng hung khí thu được mà vào thời điểm gây án, nghi phạm dương tính với ma túy. Không ít người dân cho rằng, chính yếu tố này đã khiến nghi phạm ra tay nhẫn tâm với chính những người ruột thịt của mình. Do đó, mạng sống của những người xung quanh liệu có được an toàn và ai sẽ bảo vệ cho họ?

Vụ việc đau lòng này có nguyên nhân từ việc đối tượng nghiện ma túy tổng hợp. Điều này một lần nữa cho thấy ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, đã gây ra những hậu quả không nhỏ cho xã hội và là hồi chuông báo động về sự manh động, ghê rợn của những nghi phạm có sử dụng ma túy.

Công an TP.HCM đã có những kiến nghị đến các ngành chức năng để xem xét vướng mắc trong việc phát hiện và quản lý người nghiện.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN