Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:01
RSS

Tin tức pháp luật ngày 23/7: Tài xế thiếu kỹ năng chở 40 người lao xuống vực

Thứ năm, 23/07/2020, 16:32 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 5 ngày 23/7: Tài xế thiếu kỹ năng chở 40 người lao xuống vực,…

Tài xế thiếu kỹ năng chở 40 người lao xuống vực

Theo Tin tức pháp luật ngày 23/7, tài xế Mai Hải Nam (39 tuổi, Thanh Hóa) lái xe giường nằm chở 40 người, trong đó có 9 trẻ em, di chuyển trên quốc lộ 14C, hướng từ Bắc vào Nam. Khi đến đèo Ngọc Vin (xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy), xe lao xuống vực sâu 20 m. Tai nạn làm 6 người chết, 34 người bị thương. Đến nay, 30 nạn nhân đã xuất viện, 4 người còn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum.

Bên trong ôtô giường nằm sau tai nạn. Ảnh: Trần Hóa.
Bên trong ôtô giường nằm sau tai nạn. Ảnh: Trần Hóa.

Được biết, xe khách chạy không đúng lộ trình đã đăng ký. Nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế thiếu kỹ năng, không thông thuộc địa hình đường đèo. 

Hiện, Nam đã bị Công an tỉnh Kon Tum khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tóm gọn kẻ vận chuyển 200 kg ma túy bằng 4 phát súng chỉ thiên

Vừ Bá Tếnh (24 tuổi, Nghệ An) và Nhia Hơ (quốc tịch Lào)  đang trong quá trình vận chuyển ma túy đá trên chiếc xe ô tô có biển số Hà Nội, đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar thì bị tổ công tác Trạm CSGT Krông Buk phát hiện và yêu cầu dừng xe. 

Khi cảnh sát kiểm tra cốp xe và băng ghế sau, Tếnh và Nhia Hơ bất ngờ bỏ chạy. CSGT nổ 4 phát súng chỉ thiên, truy đuổi 4 km, đến rẫy cà phê thì khống chế được cả hai.

Tếnh (cởi trần) và Nhia Hơ (phải) lúc bị bắt. Ảnh: Thu Hà.
Tếnh (cởi trần) và Nhia Hơ (phải) lúc bị bắt. Ảnh: Thu Hà.

Được biết, lực lượng chức năng tìm thấy 8 bao hình hộp chữ nhật, bọc nylon màu đen. Mỗi bao có 25 gói tinh thể màu trắng được xác định là ma túy đá. Tổng cộng 200 gói, trọng lượng 200 kg.

Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra. 

Tạm giam kẻ hành hạ mẹ già tại An Giang

Dương Thị Ngọc Mai (55 tuổi, An Giang) là con thứ tư trong gia đình có sáu anh em, làm nghề buôn bán nhỏ ở địa phương, sống cùng mẹ già.

Dương Thị Ngọc Mai khi bị điều tra hồi cuối tháng 3. Ảnh: An Phú.
Dương Thị Ngọc Mai khi bị điều tra hồi cuối tháng 3. Ảnh: An Phú.

Khoảng tháng 1, Mai cho mẹ nằm dưới sàn nhà để tắm. Khi đưa bà cụ lên giường thay tã, mặc quần áo, Mai liên tục đánh vào bụng và mặt mẹ, chửi "sớm chết đi". Bà cụ khóc lóc van xin, Mai dọa bóp cổ. Sự việc này đã được người dân ghi hình và đưa lên mạng xã hội Đến giữa tháng 2, bà cụ mất.

Ngày 23/7, Mai bị Công an huyện Tri Tôn khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình theo Điều 185 BLHS 2015.

 

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN