Thứ năm, 28/03/2024 | 23:57
RSS

Tin tức pháp luật ngày 20/7: Phá đường dây làm giả giấy tờ

Thứ hai, 20/07/2020, 15:58 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 2 ngày 20/7: Phá đường dây làm giả giấy tờ,…

Phá đường dây làm giả giấy tờ

Theo Tin tức pháp luật ngày 20/7, Trần Khánh Trình (40 tuổi, Biên Hòa) cùng với Tạ Tiến Anh (40 tuổi, quê Ninh Bình) và Đỗ Hồng Lĩnh (29 tuổi, quê Thanh Hóa) đã sử dụng kỹ thuật vi tính tạo ra các văn bằng, chứng chỉ, tài liệu giả với độ chính xác gần như tuyệt đối so với bằng cấp thật, và rao bán với giá 2 - 20 triệu đồng trên mạng xã hội

Lĩnh cùng tang vật tại Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Đồng Nai.
Lĩnh cùng tang vật tại Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thái Hà.

3 đối tượng cũng đã sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, ẩn danh, quảng cáo "dịch vụ" trên mạng xã hội, tin nhắn rác. Ngoài ra, Trình và đồng phạm cũng thông qua nhiều khâu trung gian để giao dịch, tránh bị cảnh sát lần ra tung tích.

Tuy nhiên, ngày 18/7, cảnh sát đã ập vào nhà Trình và phát hiện hai bộ máy tính để bàn, chứa dữ liệu sản xuất hàng nghìn giấy tờ, tài liệu giả; máy tính xách tay dùng để tạo phôi, mẫu; 131 mẫu con dấu của các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục dạy nghề; 300 tem dán trên phôi bằng...

Hiện, Trình và 2 đồng phạm đang bị Công an Đồng Nai tạm giữ về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Chủ quán nước bị khách cưỡng bức

Ngày 15/7, Lê Nguyễn Phúc Vinh (18 tuổi) chạy xe máy từ Sóc Trăng qua Trà Vinh. Đến xã Song Lộc, huyện Châu Thành, Vinh ghé vào một tiệm cà phê ven đường. Thấy quán vắng, chỉ có cô chủ XX (27 tuổi), hắn nảy sinh ý định cướp tài sản và hãm hiếp.

Vinh bị dẫn đến hiện trường gây án.
Vinh bị dẫn đến hiện trường gây án. Ảnh: Châu Thành.

Vinh giả vờ đi vệ sinh, sau đó báo với chủ quán "ống nước bị hỏng", vào kiểm tra. Khi chủ quán bước vào, Vinh rút dao khống chế, lục túi lấy 250.000 đồng rồi kéo nạn nhân ra bãi cỏ sau quán cưỡng bức. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân hô to và người thân của cô chạy đến, Vinh lao ra ngoài lấy xe máy tẩu thoát. 

Ba hôm sau, Vinh bị bắt khi đang trốn tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Bước đâu, Vinh đã thừa nhận hành vi.

Môi giới bán thận ăn chênh lệch kiếm hàng trăm triệu đồng

Tháng 6/2019, Nguyễn Mạnh Hùng (37 tuổi) xin vào làm tại công trình đang xây dựng ở Bệnh viện Quân y 103. Trong thời gian làm việc ở đây, Hùng biết nhiều người bị suy thận cần ghép và nhiều trường hợp muốn bán thận kiếm tiền nên hắn đã nảy sinh ý định đi làm môi giới để thu lợi bất chính.

Hùng sau đó thuê một phòng ở nhà nghỉ trên địa bàn phường Phúc La để nuôi người bán thận ăn, ở. Hắn thỏa thuận trả cho người bán 250 - 300 triệu đồng một quả thận và thu của người ghép 350 - 480 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020, Hùng đã thực hiện trót lọt hai vụ mua bán thận và hưởng lợi 110 triệu đồng.

Ngày 19/7, Công an quận Hà Đông cho biết đã khởi tố Hùng để điều tra tội Mua bán bộ phận cơ thể người.

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN