Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:31
RSS

Bình Thuận: Đi lừa tiền khuyến học bằng thư photo của Chủ tịch tỉnh

Thứ hai, 20/07/2020, 15:52 (GMT+7)

Bình Thuận đã có công văn gửi các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh về việc một thanh niên giả danh đi vận động tiền cho Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho trẻ em đến trường năm 2020”.

Ngày 20/7, ông Phạm Quỳnh Châu, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã có công văn với nội dung: Ngày 8/7 có một thanh niên đi xe máy màu đỏ 36L4-7205 đến trụ sở Chi cục Thủy sản Bình Thuận, trên đường Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết.

Người này mang theo bản photo thư của chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và vận động cán bộ ở đây ủng hộ cho Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho trẻ em đến trường năm 2020”. 
Sau khi được nhân viên Chi cục Thủy sản hướng dẫn đến làm việc với bộ phận hành chánh kế toán, người này đưa ra một danh sách dài những đơn vị, cơ quan trong tỉnh đóng góp bằng tiền mặt và yêu cầu được nhận tiền ủng hộ.

Do nội dung trong thư kêu gọi ủng hộ chuyển tiền vào tài khoản nên nhân viên tiếp nhận nghi ngờ và gọi điện thoại cho cơ quan chức năng để xác minh. Lập tức, thanh niên này nhanh chóng lẻn ra ngoài, lên xe nổ máy thoát thân.

Bình Thuận: Đi lừa tiền khuyến học bằng thư photo của Chủ tịch tỉnh
Chân dung đối tượng đi lừa đảo ở Bình Thuận. Ảnh: PLO

Theo Hội Khuyến học, toàn bộ thư vận động ủng hộ Quỹ “Tiếp bước cho trẻ em đến trường năm 2020” bắt đầu từ 1/7 đều được gửi bằng hình thức thư bảo đảm. Hội không cử người mang thư đi vận động trực tiếp. Việc làm và hành vi của thanh niên trên là hoàn toàn phi pháp.

“Nếu phát hiện những người có hành vi nghi vấn như trên, đề nghị người dân kịp thời phản ánh đến cơ quan công an gần nhất để xác minh, xử lý” - Hội Khuyến học Bình Thuận đề nghị. Nguồn tin của PLO cho biết Công an TP Phan Thiết đã đến làm việc với một số cơ quan, đơn vị liên quan và trích xuất camera để điều tra.

Những vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây. Mới đây, VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Hùng (SN 1997, trú tại KP 10, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 3 Điều 174 BLHS, theo Kiểm sát Online.

Kết quả điều tra ban đầu thì từ tháng 10/2019, Trần Văn Hùng nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người khác. Hùng đã sử dụng tài khoản Facebook tên “Hùng Trần”, là quản trị viên của trang “Thanh Niên Chuyên Cần” đăng tải và chia sẽ các bài viết về những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hùng đã đăng tải trên trang “Thanh Niên Chuyên Cần” nội dung: “chị T.T.S ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, chồng chết, sau khi sinh đôi hai con thì bị nhiễm trùng máu.

Gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quy Nhơn thì không qua khỏi. T.T.S chết để lại 04 đứa con, một bé 08 tuổi, một bé 04 tuổi và hai bé song sinh 01 tuần tuổi, cần tiền hỗ trợ các cháu”; đăng tải nội dung “chị N.T.T.G giáo viên trường THCS thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, chồng là T.V.H bị tai nạn giao thông mất hai chân, có 02 con là N.T.A 12 tuổi và N.T.N học sinh lớp 2 bị bệnh u não và đang điều trị tại bệnh viên Bạch Mai; kêu gọi sư giúp đỡ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân vào tài khoản Ngân hàng Agribank 46002053xxxxx của Trần Văn Hùng”.

Do tưởng thông tin là thật nên từ ngày 04/11/2019 đến ngày 14/5/2020 đã có 1.121 “Mạnh thường quân” đã chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản của Hùng với tổng số tiền là 444.983.542đ. Hùng chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để sử dụng tiêu xài cá nhân.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN