Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:00
RSS

Tin tức pháp luật ngày 22/7: Cán bộ Ban dân tộc tỉnh Nghệ An bị bắt vì tham ô tài sản

Thứ tư, 22/07/2020, 15:55 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 4 ngày 22/7: Cán bộ Ban dân tộc tỉnh Nghệ An bị bắt vì tham ô tài sản,…

Cán bộ Ban dân tộc tỉnh Nghệ An bị bắt vì tham ô tài sản

Theo Tin tức pháp luật ngày 22/7, ông Kim Văn Bốn (38 tuổi) – cán bộ Phòng chính sách Ban dân tộc tỉnh Nghệ An – đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lập khống hồ sơ một số hạng mục để rút tiền của đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn. Được biết, số tiền ông Bốn chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng. 

Bị can Bốn (ở giữa) lúc làm việc với công an. Ảnh công an cung cấp.
Bị can Bốn (ở giữa) lúc làm việc với công an. Ảnh công an cung cấp.

Hiện, ông Bốn đã bị Công an Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tham ô tài sản. Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can Bốn tại chung cư xã Nghi Phú (TP Vinh), thu một số giấy tờ liên quan.

Bán đồng hương với giá 20 triệu đồng

Tháng 5/2015, Lê Nguyên Tùng (Thanh Hóa) làm quen qua Facebook với xx Thu (Thanh Hóa) – đang làm giúp việc ở Hà Nội, nhằm lừa bán qua biên giới. Sau khi liên hệ với đầu mối mua hàng bên Trung Quốc Tùng rủ Nguyễn Văn Thảo (Thanh Hóa) cùng tham gia.

Sáng 30/8/2015, Tùng và Thảo bắt xe từ Thanh Hoá ra Hà Nội gặp Thu, rủ đi cắm trại ở Bắc Ninh. Tuy nhiên, thực chất là đưa tới khu vực biên giới ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tới nơi, ba người được một người đàn ông Trung Quốc đón ôtô, đưa sâu vào nội địa. Tùng và Thảo bán Thu với giá 6.500 nhân dân tệ (khoảng 20 triệu đồng) và chia nhau số tiền này. 

Nạn nhân 20 tuổi sau đó bị người mua bắt làm gái mại dâm. Hai năm sau, Thu được cảnh sát Trung Quốc phát hiện, đưa về Việt Nam Tháng 6/2019, Thu làm đơn tố cáo Tùng và Thảo.
Sáng 22/7/2020, Tùng bị TAND Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội Mua bán người, theo điểm d, khoản 2 điều 150 Bộ luật Hình sự 2015. Đồng phạm, Nguyễn Văn Thảo lĩnh án 10 năm tù giam. 

Khách sạn làm phòng riêng cách âm cho khách đi “bay”

Lê Thị Sen (41 tuổi) - quản lý khách sạn ở TP Quy Nhơn – sau khi biết có nhiều dân nghiên cần nơi chơi ma túy nên đã bố trí phòng riêng ở Tầng 5 của khách sạn – nơi có cách âm và hệ thống nhạc, dụng cụ sử dụng ma túy... để cho thuê với giá 300.000-500.000 đồng/ngày.

Sau khi thấy các bất thường ở khách sạn, người dân đã tiến hành báo công an để kiểm tra. 

Lê Thị Sen tại cơ quan công an. Ảnh: Danh Toại.
Lê Thị Sen tại cơ quan công an. Ảnh: Danh Toại.

Được biết, cảnh sát đã bắt quả tang ngay tại chỗ Lê Thành Nam (27 tuổi) và Nguyễn Hồ Văn Thiện (20 tuổi) đang phê ma túy; thu giữ một số viên thuốc lắc và 3 gói ma túy khác. Hai người này khai, mỗi lần muốn "bay" thì liên lạc Sen để bố trí phòng.

Hiện, Sen bị Công an tỉnh Bình Định bắt về hành vi Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

 

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN