Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:59
RSS
Nguyễn Thanh Bình của đội tuyển Việt Nam là một trong 2 cầu thủ được đề cử danh hiệu "Ngôi sao tương lai" của lượt trận cuối vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Trong bài viết mới đây, trang chủ FIFA tỏ ra đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam ở lần đầu tham dự vòng loại cuối World Cup khi đã đánh bại Trung Quốc và cầm hòa được Nhật Bản.
Theo thông tin từ nhà báo Minh Hải, bộ đôi hảo thủ Văn Hậu và Trọng Hoàng chính thức vắng mặt ở SEA Games 31 khi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trước đó.
Theo nguồn tin đáng tin cậy, CLB HAGL chuẩn bị gia hạn hợp đồng với tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh với một bản hợp đồng đặc biệt.
Trước những băn khoăn, lo âu về vấn đề tiền lương của các cầu thủ Nam Định, lót tay của cầu thủ, tập Đoàn Xuân Thiện đã có động thái đầu tiên.
Truyền thông xứ Kim chi và Nhật Bản tỏ ra đặc biệt ấn tượng với chiến tích cầm hòa Nhật Bản ngay trên sân khách của đội tuyển Việt Nam.
Theo dự báo của Football Ranking, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm khá nhiều điểm và cải thiện ít nhiều thành tích trên bảng xếp hạng FIFA.
Đội tuyển U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ có trận giao hữu bổ ích với U20 Hàn Quốc để chuẩn bị cho SEA Games 31.
Thầy trò HLV Park Hang Seo đã có được trận hòa quả cảm trước Nhật Bản khiến giới chuyên môn cũng như báo chí trong khu vực vô cùng nể phục.
Khép lại vòng đấu bảng hấp dẫn và kịch tính, các cặp đấu ở vòng Tứ kết giải U19 quốc gia 2022 đã chính thức được xác định.
Mới đây FIFA đã công bố thể thức bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2022, giải đấu sẽ được tổ chức vào mùa Đông năm nay tại Qatar.
Nói về màn trình diễn của Nguyên Mạnh ở trận đấu với Nhật Bản, chuyên gia bóng đá người Slovenia - Jernej Kamensek tỏ ra chưa hài lòng.
Tờ Sponichi - một trong 3 tờ báo thể thao lớn nhất Nhật Bản - dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam sau trận đấu kiên cường trước đội chủ nhà Nhật Bản trên sân Saitama.
Ở bảng xếp hạng FIFA mới nhất, ĐT nữ Việt Nam vẫn đứng thứ 6 khu vực châu Á và hiện đang bỏ xa đại kình địch Thái Lan.
Xem theo ngày