Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:48
RSS

Indonesia đón tin kém vui ngôi sao cao gần 2m ở AFF Cup

Thứ năm, 01/12/2022, 16:42 (GMT+7)

Tuyển Indonesia xác nhận sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ cao 1m94 đang chơi bóng tại Anh - Elkan Baggott trong suốt vòng bảng AFF Cup 2022.

"Tôi đã đến Anh và gặp Elkan Baggott. Quả thật có một cam kết ràng buộc giữa cậu ấy với đội bóng chủ quản Gillingham FC. Vì vậy, Elkan Baggott chỉ có thể góp mặt cùng đội tuyển Indonesia ở bán kết và chung kết AFF Cup tới", Bola dẫn lời HLV trưởng Shin Tae-yong.

Cùng thời điểm AFF Cup diễn ra (từ 20/12 đến 16/1/2023), Gillingham FC phải thi đấu liên tục ở giải hạng ba, cúp quốc gia và Carabao Cup tại Anh. Trong khi đó, Elkan Baggott lại đang là cầu thủ chủ chốt của đội bóng này. Do đó cầu thủ chỉ có thể thi đấu cho Indonesia từ vòng bán kết nếu đội bóng xứ Vạn đảo vượt qua vòng bảng.

Elkan Baggott 20 tuổi, có mẹ là người Indonesia và bố người Anh, sinh ra ở Thái Lan và lớn lên tại Anh. Tháng 10-2020, Baggott quyết định khoác áo U19 Indonesia, sau đó được gọi lên đội tuyển quốc gia hồi tháng 11/2021. Theo thống kê của Bola, Elkan Baggott với chiều cao 1m94 chính là cầu thủ cao nhất AFF Cup 2022.

Indonesia đón tin kém vui ngôi sao cao gần 2m ở AFF Cup
Elkan Baggott chỉ có thể tham dự AFF Cup từ vòng bán kết

Theo PSSI, Sandy và Jordi đã được HLV tuyển Indonesia, Shin Tae-yong đăng ký cho AFF Cup 2022. Tuy nhiên, 2 ngôi sao nhập tịch này chưa thể ra sân nếu không kịp được đăng ký hợp pháp là thành viên PSSI dù họ đã là công dân Indonesia.

Để quá trình này được hoàn thành nhanh chóng, PSSI đã cử người lo các thủ tục. Hiện tại, ông Yunus được cho là đang ở Qatar để gặp đại diện của FIFA, những người phụ trách công tác chuyển giao của liên đoàn.

Jordi Amat (30 tuổi) là cầu thủ nhập tịch mang 2 dòng máu Indonesia - Tây Ban Nha, hiện đang thi đấu trong màu áo CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) sau nhiều năm chơi ở các giải hàng đầu Tây Ban Nha và Bỉ. Tương tự, Sandy Walsh người Hà Lan có gốc Indonesia, hiện khoác áo CLB KV Mechelen của Bỉ.

 Tại AFF Cup 2022, Indonesia nằm bảng A sẽ lần lượt gặp Campuchia, Brunei, Thái Lan, Philippines, với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên sau 6 lần vào chung kết nhưng đều thất bại.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại