Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:20
RSS

Ronaldo ‘tố’ bị FIFA 'cướp mất' bàn thắng tại World Cup

Thứ tư, 30/11/2022, 06:45 (GMT+7)

Trao đổi với Piers Morgan, CR7 một mực khẳng định, anh chính là người ghi bàn thắng vào lưới Uruguay.

Tại loạt trận thứ 2, bảng H World Cup 2022, ĐT Bồ Đào Nha đã có chiến thắng 2-0 trước ĐT Uruguay nhờ cú đúp của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, pha lập công đầu tiên của trận đấu hiện vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi trong người hâm mộ về việc, Bruno Fernandes hay Ronaldo mới là người ghi bàn.

Ở bàn thắng này, Bruno Fernandes thực hiện một đường chuyền khó chịu vào khu vực vòng cấm của Uruguay. Ronaldo nhảy lên đánh đầu ngược, dường như bóng đã khẽ chạm vào tóc của tiền đạo này trước khi bay vào lưới Uruguay. Ban đầu bàn thắng được tính cho Ronaldo, thế nhưng FIFA quyết định công nhận Bruno Fernandes mới là chủ nhân của bàn thắng đó.

Ronaldo ‘tố’ bị FIFA 'cướp mất' bàn thắng tại World Cup
Ronaldo cho rằng mình đã bị mất oan một bàn thắng tại World Cup

Mới đây, trên kênh Fox Soccer cựu đội trưởng Mỹ Alexi Lalas tiết lộ, sau trận Bồ Đào Nha vs Uruguay Ronaldo đã có những trao đổi với người dẫn chương trình Piers Morgan. Theo đó, CR7 một mực khẳng định, anh chính là người ghi bàn thắng vào lưới Uruguay.

"Tôi mới gặp Piers Morgan và anh ấy bảo rằng Ronaldo khẳng định cậu ta đã ghi bàn thắng đó. Thật khó để có thể xác nhận nhưng ít ra Ronaldo tự tin rằng như thế", Alexi Lalas chia sẻ.

Morgan nhận định tiền đạo 37 tuổi đã chạm vào bóng, còn hai cựu cầu thủ là Graeme Souness và Hal Robson-Kanu thì bày tỏ sự phân vân khi bình luận trên kênh ITV (Anh): "Tôi chưa thấy góc máy quay nào cho thấy Ronaldo đã chạm vào bóng", Souness nói. "Hình quay chậm cũng không cho thấy rõ ràng".

Robson-Kanu nói thêm: "Tôi không thấy rõ khoảng trống giữa Ronaldo và quả bóng. FIFA cần cải thiện chất lượng camera hơn nữa. Chỉ Ronaldo biết rõ nhất cậu ấy đã chạm hay chưa, nếu chưa thì anh ấy có diễn xuất khá tốt đấy".

Morgan là nhà báo, bình luận viên kiêm người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Anh. Ông từng làm giám khảo America's Got Talent giai đoạn 2006-2011 hay Britain's Got Talent 2007-2010. Hiện, số bàn của Ronaldo ở World Cup vẫn dừng ở con số tám, chưa thể san bằng kỷ lục của huyền thoại Bồ Đào Nha Eusebio.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại