Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:25
RSS

HLV Việt Nam và Dortmund nói gì trước trận so tài?

Thứ tư, 30/11/2022, 06:47 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông trước trận đấu rất đáng chờ đợi với Dortmund, HLV Park Hang Seo tỏ ra khá tự tin.

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Borussia Dortmund sẽ diễn ra lúc 19h ngày 30/11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là kết quả đến từ sự hợp tác giữa Công ty Next Media và CLB Borussia Dortmund.

Chia sẻ với giới truyền thông trước trận đấu rất đáng chờ đợi này, HLV Park Hang Seo cho hay: “Chúng tôi không phải CLB mà là đội tuyển quốc gia. Tại sao lại nghĩ phải thua, trận đấu còn chưa đá, dù có thể thắng có thể thua nhưng trước trận không nghĩ đến thua”.

Về tình hình lực lượng của đội tuyển Việt Nam, thầy Park cho biết: “Chúng tôi tập trung từ ngày 23/11 nhưng do có trận đấu của Cup quốc gia nên ngày 28 đủ quân số nên lịch hiện nay có trận đấu quá sức với các cầu thủ.

CLB Dortmund du đấu châu Á, tôi biết họ có truyền thống lâu đời, là CLB thành viên đời đầu của Budesliga. Với đội tuyển Việt Nam cầu thủ trẻ hay bất kỳ ai ra sân thi đấu đều trải nghiệm và cơ hội để phát triển năng lực”

HLV Việt Nam và Dortmund tự tin trước trận so tài
HLV Park Hang Seo tự tin so tài với Dortmund trên sân Mỹ Đình

Trong khi đó, HLV Edin Terzic của CLB Dortmund cho hay: “Chúng tôi coi chuyến đi sang Việt Nam không chỉ có trận đấu mà còn muốn tìm hiểu văn hóa đất nước và kết nối với người hâm mộ. Tôi biết trận đấu này rất khó khăn và không dễ dàng với Dortmund. Nhật Bản đã thắng Đức ở World Cup, còn Việt Nam đã hòa Nhật Bản cách đây 8 tháng.

Trường hợp của Marco Reus sẽ không thi đấu với đội tuyển Việt Nam bởi cầu này dính chấn thương. Đó cũng là lý do Marco Reus không tham dự World Cup", HLV Edin Terzic cho biết.

“Như tôi được biết, HLV của Việt Nam từng huấn luyện đội U23. Các bạn đã phát triển các đội tuyển trẻ song song với đội tuyển lớn. Tôi đã xem các trận của các bạn trước đây, cầu thủ chơi tự tin và gặt hái kết quả tốt. Tôi tin trận gặp Dortmund sẽ là thử thách tốt cho các bạn trước AFF Cup 2022”, HLV Dortmund nói thêm.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại