Thứ ba, 16/04/2024 | 11:50
RSS

Những sự kiện thể thao lớn dự kiến diễn ra trong năm 2021

Thứ hai, 15/02/2021, 10:15 (GMT+7)

Sau năm 2020 với nhiều gam màu buồn, năm 2021 hứa hẹn sẽ chứng kiến hình ảnh rực rỡ hơn với nhiều sự kiện thể thao lớn như Olympic 2020, Sea Games 2021, EURO 2020,…

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều giải đấu thể thao lớn trong năm 2020 đã bị hoãn hoặc hủy. Sự kiện lớn nhất hành tinh của làng thể thao là Olympic Tokyo đã được dời đến giữa năm 2021. Chính việc Olympic Tokyo đã được dời sang năm 2021 sẽ biến năm nay thành một năm đặc biệt với thể thao Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, thể thao nước nhà sẽ tham dự 2 giải đấu lớn trong cùng 1 năm, đó là Olympic vào giữa năm và SEA Games vào cuối năm. Những sự kiện lớn của thể thao đáng chú ý năm 2021 như sau:

Olympic Tokyo (23/7 – 8/8)

Nhắc đến thể thao không thể không nói đến Thế vận hội 2020. Nước chủ nhà Nhật Bản đã đầu tư hàng tỷ USD để tổ chức kỳ Olympic hoành tráng bậc nhất trong lịch sử. Chỉ đáng tiếc, họ sẽ phải lùi sự kiện này thêm 1 năm vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cho tới lúc này, nước chủ nhà Nhật Bản vẫn hứa hẹn sẽ tổ chức giải đấu thể thao lớn nhất thế giới theo dự kiến vào năm 2021.

Vòng chung kết Euro

Ảnh: internet

Giải đấu Euro 2020 là sự kiện đặc biệt khi kỷ niệm 60 năm của giải đấu này. Thế nhưng, đại dịch Covid-19 khiến cho giải đấu buộc phải hoãn lại 1 năm. Nếu không có gì thay đổi, Euro 2021 sẽ diễn ra từ ngày 12/6-12/7 ở 12 thành phố khác nhau ở châu Âu. Trong đó, trận chung kết sẽ diễn ra ở Wembley (Anh). Hiện tại, Bồ Đào Nha đang là đương kim vô địch của giải đấu.

Copa America (11/6 đến 10/7)

Ảnh: Internet

Cũng như Euro 2020, Copa America, giải đấu số 1 của bóng đá Nam Mỹ, cũng phải hoãn lại vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ở giải đấu năm nay, Copa America sẽ lần đầu tiên chứng kiến 2 quốc gia đăng cai là Argentina và Colombia. Đội tuyển Brazil hiện vẫn đang tạm giữ chức vô địch giải đấu.

Chung kết Champions League 2020/21 (29/5)

Trận chung kết Champions League 2020/21 sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 5 năm 2021 tại Sân vận động Olympic Atatürk ở Istanbul. Bayern Munich hiện đang là đương kim vô địch của giải đấu và tiếp tục được đánh giá rất cao ở mùa giải năm nay.

Vòng loại World Cup khu vực châu Âu (24/3 - 14/11)

Cuối tháng 3 sẽ là thời điểm các đội tuyển châu Âu chính thức hội quân trở lại để chuẩn bị cho loạt trận đầu tiên của vòng loại World Cup. Đợt tập trung thứ 2 sẽ diễn ra vào đầu tháng 9. Và đợt cuối cùng sẽ từ đầu tháng 10 tới giữa tháng 11.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (tháng 3 và tháng 6)

 Đây là sự kiện được người hâm mộ Việt Nam rất mong đợi bởi đội tuyển quốc gia Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn sẽ lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng trong lịch sử. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận đấu, hơn Malaysia 2 điểm, hơn Thái Lan 3 điểm và hơn UAE 5 điểm (thi đấu nhiều hơn 1 trận). Vào tháng 3, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Malaysia và tới tháng 6, chúng ta sẽ đối đầu với Indonesia và UAE.

AFF Cup 2021 (5/12 đến 1/1/2022)

Ảnh: Dân Trí

Theo kế hoạch ban đầu, giải AFF Cup 2020 đã được tạm hoãn tới tháng 4 năm nay nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giải đấu sẽ hoãn lại tới ngày 5/12. Trong đó, đội tuyển Việt Nam sẽ chiến đấu với tham vọng bảo vệ chức vô địch.

 SEA Games 2021 (22/11 đến 2/12)

 Đây là kỳ SEA Games đặc biệt bởi Việt Nam sẽ đăng cai sự kiện này. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003, Việt Nam mới là chủ nhà của SEA Games. Cách đây 17 năm, chúng ta từng đứng ở vị trí số 1 chung cuộc.

H.H (TH)
Theo Giáo dục & Thời đại