Điền kinh Việt Nam giành HCĐ nghẹt thở ở ASIAD 2026
Tối nay (24/9), đội tuyển điền kinh Việt Nam bước vào chung kết nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp tại ASIAD 2026 với đội hình gồm Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc. Sau 4 lượt chạy căng thẳng, đội Việt Nam hoàn thành phần thi với thành tích 3 phút 14 giây 54, giành HCĐ.
Đây là thành quả đáng ghi nhận khi nội dung 4x400m hỗn hợp đang trở thành một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất của điền kinh châu Á. Không chỉ có những cường quốc truyền thống như Ấn Độ, Trung Quốc Nhật Bản nội dung này còn chứng kiến sự đầu tư mạnh mẽ của nhiều quốc gia Tây Á, trong đó một số đội tuyển sở hữu các VĐV nhập tịch có nguồn gốc châu Phi – nhóm VĐV vốn nổi tiếng với nền tảng tốc độ, sức mạnh và khả năng duy trì tốc độ ở cự ly 400m.

Đội chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp Việt Nam dù chỉ giành HCĐ nhưng chẳng khác nào tấm HCV bởi đối thủ Bahrain, hay UAE có những VĐV nhập tịch từ châu Phi. Ảnh: Tam Ninh
Trước ASIAD 2026, giới chuyên môn đánh giá tiếp sức 4x400m hỗn hợp là nội dung khó khăn với đội tuyển điền kinh Việt Nam. Sự khác biệt về thể hình, tốc độ và chiều sâu lực lượng khiến các đội tuyển như Bahrain, Ấn Độ, Trung Quốc hay Nhật Bản được xem là những đối thủ đáng gờm.
Đặc biệt, Bahrain nhiều năm qua đã xây dựng lực lượng điền kinh dựa trên việc thu hút các VĐV quốc tế, trong đó có những chân chạy từng đạt thành tích cao ở các giải đấu lớn. Ở các nội dung 400m nữ và 400m rào nữ, quốc gia Tây Á này từng sở hữu những VĐV đẳng cấp thế giới tạo ra sức cạnh tranh rất lớn tại sân chơi châu Á.
Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ ở các nội dung tốc độ, còn Trung Quốc và Nhật Bản luôn có lực lượng đồng đều nhờ hệ thống đào tạo bài bản. Trong bối cảnh ấy, tấm HCĐ của Việt Nam không chỉ đến từ yếu tố chuyên môn mà còn là minh chứng cho khả năng cạnh tranh bằng chiến thuật, sự phối hợp và bản lĩnh thi đấu.
Trong đội hình giành huy chương, Quách Thị Lan là cái tên giàu kinh nghiệm nhất. Nữ VĐV quê Thanh Hóa từng giành nhiều huy chương ở các đấu trường châu lục, trong đó có ASIAD và giải vô địch châu Á ở các nội dung 400m, 400m rào và tiếp sức.
Nguyễn Thị Ngọc cũng đang cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng ở cự ly 400m. VĐV quê Hà Tĩnh từng góp mặt trong các đội hình tiếp sức thành công của Việt Nam, đồng thời đạt nhiều thành tích đáng chú ý ở các giải khu vực và châu lục.
Ở nhóm VĐV nam, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc tiếp tục chứng minh vai trò quan trọng trong các nội dung tiếp sức. Trước ASIAD 2026, bộ đôi này từng cùng các đồng đội tạo dấu ấn tại giải tiếp sức châu Á khi đội tuyển điền kinh Việt Nam giành thành tích cao ở nội dung 4x400m.
Thành tích 3 phút 14 giây 54 tại ASIAD 2026 tiếp tục nối dài sự tiến bộ của điền kinh Việt Nam ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp. Trước đó, đội tuyển điền kinh Việt Nam từng giành HCĐ tại giải tiếp sức châu Á 2024 với thành tích 3 phút 18 giây 45, đồng thời thiết lập dấu mốc mới ở nội dung này.