Thứ năm, 25/04/2024 | 20:57
RSS

CLB Nam Định được vào thẳng vòng chung kết Cúp quốc gia 2021

Thứ tư, 03/02/2021, 09:04 (GMT+7)

CLB Nam Định cùng 4 đội bóng của V.League được vào thẳng vòng chung kết quốc gia năm nay.

Chiều qua (2/2), lễ bốc thăm Cúp Quốc gia 2021 và Giải hạng Nhất Quốc gia 2021 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Theo đó, 4 đội bóng gồm Hà Nội, TP.HCM, Viettel, Than Quảng Ninh không phải tham dự vòng sơ loại năm nay vì lọt vào vòng bán kết mùa trước. Bên cạnh đó, CLB Nam Định cũng không phải tham dự vòng sơ loại khi bốc thăm trúng mã số đặc cách.

Theo kết quả bốc thăm, một loạt đội bóng V.League chỉ phải gặp đối thủ dưới cơ ở lượt trận đầu tiên như: HAGL gặp An Giang, Bình Dương gặp Cần Thơ, Bình Định gặp Long An, Sài Gòn FC gặp Quảng Nam, Thanh Hóa gặp Đắk Lắk, Hà Tĩnh gặp CAND, Hải Phòng gặp Bình Phước, Đà Nẵng gặp Bà Rịa Vũng Tàu và SLNA gặp Phố Hiến.

CLB Nam Định được vào thẳng vòng chung kết Cúp quốc gia 2021
Kết quả bốc thăm vòng 1 Cúp quốc gia 2021

Cúp Quốc gia 2021 sẽ diễn ra từ ngày 9/4 tới 30/9 với sự góp mặt của 27 đội bóng theo thể thức đấu loại trực tiếp. Nhà vô địch sẽ nhận được 1 tỷ đồng tiền thưởng, giành suất tham dự AFC Cup 2022 và tranh tài ở Siêu Cúp Quốc gia 2021.

SVĐ Quy Nhơn được Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam VPF lựa chọn tổ chức lễ khai mạc chính thức Cúp Quốc Gia 2021, nơi sẽ diễn ra trận cầu giữa Topenland Bình Định và Long An.

Giải bóng đá Cúp Quốc gia là giải bóng đá cấp câu lạc bộ của Việt Nam trong năm, ra đời vào năm 1992 và đội đoạt chức vô địch đầu tiên là Cảng Sài Gòn vào năm 1992 sau khi thắng Thể Công trong loạt sút luân lưu ở sân Thống Nhất. Cũng tại đây, Cảng Sài Gòn còn giành chiếc Cup này một lần nữa vào năm 2000.

CLB Nam Định được vào thẳng vòng chung kết Cúp quốc gia 2021
10 đội bóng có thành tích tốt nhất ở Cúp quốc gia Việt Nam

Trong lịch sử 28 năm của Cúp Quốc gia (từ năm 1992 đến 2020), có tổng cộng 16 nhà vô địch giải đấu. Đó là Cảng Sài Gòn, SHB Đà Nẵng, Bình Định, Công an Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Quan (2 lần), Đồng Tâm Long An, Bóng đá Hà Nội, Nam Định, Sài Gòn Xuân Thành, Hòa Phát Hà Nội, Navibank Sài Gòn, Hà Nội (2 lần), Ninh Bình và đội có thành tích tốt nhất đó là Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương (3 lần).

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại