Thứ năm, 25/04/2024 | 18:33
RSS

Mang thai liên tục trong vòng 12 năm, người phụ nữ có 15 đứa con

Thứ sáu, 09/10/2020, 16:34 (GMT+7)

Người phụ nữ mang thai lần đầu tiên vào năm 2008, kể từ đó đến nay hai vợ chồng cô đã có với nhau 15 người con và chuẩn bị đón thành viên thứ 16.

Mang thai liên tục trong vòng 12 năm, người phụ nữ có 16 đứa con

Ảnh minh họa

Ngày 9/10, Thanh niên dẫn nguồn tin từ theo The Sun cho biết, một cặp vợ chồng ở Mỹ đã sinh đến 15 đứa con và chuẩn bị chào đón thành viên thứ 16. Theo đó, cặp vợ chồng này là cô Patty Hernandez (38 tuổi) và anh Carlos (37 tuổi).

Họ cùng sống với các con tại nhà riêng ở thành phố Charlotte, bang North Carolina (Mỹ). Căn nhà riêng của họ có 5 phòng ngủ, trong đó có 1 phòng được thiết kế như một nhà trẻ với rất nhiều nôi và vật dụng chăm sóc trẻ con.

Theo The Sun, suốt 12 năm qua, cô gần như mang thai liên tục. Cô Patty mang thai lần đầu tiên vào năm 2008. Kể từ đó đến nay, cô và chồng đã có với nhau 15 người con (gồm 5 bé trai và 10 bé gái, trong đó có 3 cặp sinh đôi). 

15 đứa trẻ gồm Carlos Jr (12 tuổi), Christopher (11 tuổi), Carla (9 tuổi), Caitlyn (9 tuổi), Cristian (8 tuổi), Celeste (7 tuổi), Cristina (6 tuổi), Calvin (5 tuổi), Catherine (5 tuổi), Carol (4 tuổi), Caleb (3 tuổi), Caroline (3 tuổi), Camilla (2 tuổi), Charlie (1 tuổi) và bé Crystal (4 tháng tuổi).

Điều đặc biệt là, tên của 15 đứa trẻ bắt đầu bằng chữ C. Sở dĩ họ chọn chữ C mà không phải là chữ cái khác là vì tên cha của bọn trẻ - ông Carlos, bắt đầu bằng chữ C.

Được biết, vợ chồng cô Patty sẽ sớm chào đón đứa con thứ 16 vào tháng 5/2021. Bé có thể sẽ tiếp tục được đặt tên bắt đầu bằng chữ C như các anh chị.
Chia sẻ trên The Sung, cô Patty cho hay, việc có quá nhiều con thực sự gây căng thẳng vì chúng hay quấy khóc và cần được chăm sóc. Tuy nhiên, những đứa trẻ cũng mang lại rất nhiều niềm vui cho hai vợ chồng cô.

Theo cô Patty, mỗi tuần, cô và chồng phải chi đến 500 USD (khoảng 11,5 triệu đồng) để mua tã, sữa, khăn giấy… cho bọn trẻ. Ngoài ra, họ dự tính sẽ phải mua một chiếc ô tô khác, ít nhất là một chiếc xe buýt 16 chỗ ngồi, để đủ chở cả gia đình.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN