Dùng kết quả xét nghiệm của người này để cấp thuốc cho người kia, nữ bệnh nhân 70 tuổi ngất xỉu, tím tái và suýt mất mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.
Thời tiết giao mùa, nắng lạnh thất thường khiến trẻ dễ bị cảm cúm. Theo thống kê, bệnh cảm cúm có thể ảnh hưởng đến tất cả các nhóm tuổi, tuy nhiên, trẻ em dễ mắc cảm cúm hơn nhiều so với người lớn.
Đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận 56 tỉnh thành có các trường hợp mắc sởi. Theo các chuyên gia, phần lớn trẻ mắc sởi đều không được tiêm vắc xin đầy đủ.
Nữ bệnh nhân V.T.L. (24 tuổi, ở Hà Nội) khi đi nhấn mí chìm tại cơ sở làm đẹp tư nhân thì bị mất kim. Nhóm nhân viên đã tìm khắp nơi, thậm chí phẫu thuật ngay nhưng vẫn không tìm được kim.
Bệnh sởi không có dấu hiệu ngừng tăng, các bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ phòng ngừa bệnh cho con, đồng thời không được lơ là, chủ quan để trẻ bị biến chứng nguy hiểm.
Theo PGS.TS Nguyễn Hải Anh - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, trong suốt 35 năm làm lâm sàng lần đầu tiên bà gặp 1 ca bệnh nhân ho gà ở người lớn.
Gần đây khi thông tin về dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại nhiều tỉnh thành, trên mạng xã hội đã lan truyền nhiều thông tin thất thiệt. Trong đó có hình ảnh nhiều bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu do ăn lợn nhiễm virus khiến dư luận hết sức hoang mang.
Khi mắc bệnh sởi, ngoài việc tuân thủ theo các phương pháp điều trị của y học hiện đại, y học cổ truyền có nhiều món ăn - bài thuốc giúp phòng và trị bệnh.
Mặc dù phát hiện có khối u nhỏ như hạt đậu ở vú nhưng người đàn ông này cho là bình thường nên chủ quan không đi khám chỉ khi khối u to dần và đau nhiều ông mới tới bệnh viện kiểm tra và phát hiện sự thật bất ngờ.