Chủ nhật, 28/04/2024 | 01:46
RSS

Bé gái 6 tuổi nguy kịch vì bị hóc kẹo

Chủ nhật, 07/01/2024, 10:48 (GMT+7)

Đang ăn kẹo đột nhiên bé gái bị sặc, ho, tím tái, người nhà nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng bé vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Bé gái 6 tuổi nguy kịch vì bị hóc kẹo

Bé gái 6 tuổi nguy kịch vì bị hóc kẹo. Ảnh: dantri.com.vn

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang điều trị một trẻ nguy kịch do bị hóc khi ăn kẹo dẫn đến tắc nghẽn đường thở.

Trả lời phỏng vấn của báo Dân trí, Thạc sĩ.Bác sĩ Nguyễn Hữu Thành, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp cho biết: "Đang ăn kẹo thì bệnh nhi có biểu hiện bị hóc, ho sặc sụa, da tím tái, gia đình ngay lập tức chuyển con đến cơ sở y tế tuyến huyện. Khi đó trẻ đã trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Được các y bác sĩ cấp cứu trong vòng 20 phút, bệnh nhân có nhịp tim trở lại".

Bệnh nhi nhập viện vào lúc 9h18 ngày 5/1, được điều trị tích cực, thở máy, sử dụng các thuốc vận mạch và hạ thân nhiệt chỉ huy để bảo vệ não. Trẻ có tiến triển tốt so với lúc nhập viện, song tiên lượng nặng.

Trước đó, vào tháng 9/2023, tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang, Hải Dương cũng có trường hợp bé trai 6 tuổi bị hóc kẹo được người nhà đưa đến cấp cứu.

Ê kíp gồm 10 y bác sĩ tại các khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Mắt - Răng hàm mặt - Tai mũi họng, nỗ lực lấy ra dị vật là viên kẹo dẻo màu đỏ, giúp khai thông đường thở cho bé. Cùng lúc, các biện pháp cấp cứu ngừng tuần hoàn, ép tim được tiến hành.

Khoảng 10 phút sau, bé có nhịp tim đập trở lại nhưng không đáp ứng được với thuốc, nhiều lần xuất hiện ngừng tim. Gần hai giờ từ khi vào viện, gia đình xin đưa bé về nhà, qua đời tại nhà riêng, hôm 25/9.

Bác sĩ khuyến cáo khi có người hóc dị vật cần ngay lập tức cấp cứu đường thở bằng biện pháp Heimlich - dùng tay gây ra một áp lực mạnh dưới cơ hoành để đẩy dị vật gây tắc khí quản ra khỏi đường hô hấp trên. Gọi cấp cứu 115 nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện để được xử trí hợp lý, chính xác.

Nhung Nguyễn (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại