Thứ ba, 16/04/2024 | 22:55
RSS

Báo Thái Lan 'phát sốt' với bàn thắng của Văn Toàn

Thứ sáu, 22/07/2022, 15:52 (GMT+7)

Bàn thắng thứ 2 của Văn Toàn trong trận thắng Bình Dương được ghi sau 20 lần chạm bóng được báo chí Thái Lan đánh giá cao.

Vòng 8 V.League CLB HAGL có chiến thắng 2-1 trước Bình Dương qua đó vươn lên Top đầu và quay trở lại với cuộc đua tới ngôi vô địch. Ở trận đấy này, Văn Toàn lập cú đúp bàn thắng ở phút thứ 11 và 34. Đáng chú ý, bàn thắng thứ 2 của tiền vệ gốc Hải Dương được ghi sau 20 lần chạm bóng. 

Cụ thể, phút 35 trận đấu giữa HAGL và Bình Dương, Văn Toàn có pha đệm bóng cận thành mang về bàn thắng thứ 2 cho chủ nhà. Tuy nhiên, vẻ đẹp của bàn thắng đó bắt đầu từ khoảng 2 phút trước.

Hồng Duy và Văn Sơn đoạt bóng, lần lượt Văn Thanh - Xuân Trường - Tuấn Anh - Minh Vương thực hiện 20 đường chuyền liên tục, xoay đối thủ như chong chóng. Bóng được rót xuống cho Brandao băng xuống trống trải rồi kiến tạo để Văn Toàn lập công.

Đây là bàn thắng mang thương hiệu "tik tok" của HLV Kiatisuk, một thuật ngữ xuất hiện từ năm 2014, khi ông dẫn dắt ĐT Thái Lan, khiến NHM mê đắm với lối đá ngắn - nhanh - chính xác.

Pha lập công của Văn Toàn còn gây ấn tượng mạnh với truyền thông Thái Lan. Mới đây, tờ Thairath của xứ chùa Vàng vừa đăng tải video bàn thắng này trong bài viết: “Bạn có nhớ đội bóng của Zico (biệt danh của HLV Kiatisuk)? CLB HAGL vừa có 1 pha ghi bàn tuyệt đỉnh sau 20 lần chạm bóng. Đó cũng là bàn quyết định mang lại chiến thắng 2-1 cho đội bóng phố núi Pleiku trước đối thủ mạnh Becamex Bình Dương”.

Bàn thắng của Văn Toàn được báo Thái Lan ca ngợi
Văn Toàn góp công lớn trong chiến thắng của HAGL trước Bình Dương ở vòng 8

“Bàn thắng này thực sự ấn tượng, và được nhiều CĐV bàn tán vì nó mang phong cách đúng chất bóng đá Thái Lan từng có dưới thời HLV Kiatisuk dẫn dắt các đội tuyển trước đây được gọi là “tiktok”. Đó là các pha phối hợp bật nhả một chạm chính xác kết hợp chạy chỗ hợp lý và nhịp nhàng để vượt qua đối thủ ghi bàn, mà không thể giành được quả bóng”, tờ Thairath nhận xét.

Ngày 23/7 diễn ra 2 cặp đấu: SLNA gặp Hải Phòng (18 giờ, sân Vinh, trực tiếp trên On Football), Topenland Bình Định gặp CLB Đà Nẵng (18 giờ, sân Quy Nhơn, trực tiếp trên On Sport+).

Trận đấu giữa SLNA (13 điểm) với Hải Phòng (14 điểm) hứa hẹn gay cấn và hấp dẫn nhằm đua tranh ngôi đầu bảng xếp hạng. Hai đội đang có phong độ cao và là ứng cử viên vô địch của mùa giải năm nay.

Ngày 24/7 diễn ra 4 trận đấu: HAGL gặp Thanh Hóa (17 giờ, sân Pleiku, trực tiếp VTV6), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hà Nội FC (18 giờ, sân Hà Tĩnh, trực tiếp On Sport+), Sài Gòn FC gặp Nam Định (19 giờ 15, sân Thống Nhất, trực tiếp On Sports News), Viettel gặp CLB TP.HCM (19 giờ 15, sân Hàng Đẫy, trực tiếp VTV6).

HAGL (13 điểm), Viettel (10 điểm), Hà Nội FC (14 điểm), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (11 điểm) đang có phong độ tốt, quyết đạt kết quả tốt nhằm đua tranh trong tốp dẫn đầu. Trong khi đó CLB TP.HCM, Sài Gòn FC phải nỗ lực vượt qua khủng hoảng.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại