Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:58
RSS

HLV Kiatisak nói gì khi HAGL có chiến thắng thứ 3 liên tiếp?

Thứ năm, 21/07/2022, 09:00 (GMT+7)

Phát biểu sau trận với Bình Dương ở vòng 8, HLV Kiatisak của HAGL hé lộ bí quyết giúp Văn Toàn giải cơn khát bàn thắng.

Vòng 8 V.League trên sần nhà HAGL đã đánh bại Bình Dương 2-1 với cú đúp bàn thắng của Văn Toàn Chiến thắng thứ 3 liên tiếp này giúp HAGL chen chân vào Top 4 trên bảng xếp hạng với 13 điểm và trở lại ngoạn mục với cuộc đua tới ngôi vô địch.

Ở mùa giải trước, Văn Toàn khiến tất cả phải trầm trồ khi ghi tới 7 bàn thắng sau 12 trận, trước khi giải đấu bị hủy bỏ vì covid-19 Nhưng phải tới  vòng 8V-League 2022 tiền vệ gốc Hải Dương mới có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Phát biểu sau trận, HLV Kiatisak của HAGL hé lộ bí quyết giúp Văn Toàn giải cơn khát bàn thắng: "Văn Toàn tập luyện dứt điểm với tôi hàng ngày, chúng tôi muốn gây áp lực cho cầu thủ ở hàng tấn công để ghi bàn. Khi trao băng đội trưởng, tôi cũng muốn đặt thêm trách nhiệm cho Toàn, tôi cũng thường xuyên nói rằng đội bóng ưu tiên giành 3 điểm, ai ghi bàn không quan trọng”.

HLV Kiatisak hài lòng khi HAGL có chiến thắng thứ 3 liên tiếp
HLV Kiatisak hài lòng khi HAGL có chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở V.League

HAGL giành thắng lợi trước Bình Dương khi không có Công Phượng trên hàng công vì chấn thương. Nói về điều này, HLV Kiatisuk cho biết: “Công Phượng là cầu thủ chủ chốt của đội, vắng cậu ấy tôi cũng lo lắng, rất may tuyến giữa có nhiều cầu thủ thay thế, họ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nếu vắng Công Phượng mà đội bóng không giành kết quả tốt thì cũng áp lực cho Công Phượng, cậu ấy cần yên tâm dưỡng thương để trở lại sớm nhất”.

Cuối buổi họp báo, HLV Kiatisuk cho rằng đến thời điểm này HAGL vẫn kiên định lập trường cố gắng từng trận, đi đúng tiêu chí đá cống hiến.

Chiến thắng trước Bình Dương giúp HAGL giành trọn 9 điểm trong 3 vòng đấu gần nhất, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 4. Thành quả này càng giá trị hơn, trong bối cảnh chân sút chủ lực Công Phượng vắng mặt do chấn thương.

Ở vòng 9 V-League 2022, HAGL sẽ so tài với Thanh Hóa trên sân Pleiku, trước khi chơi 2 trận trên sân khách, lần lượt gặp Sài Gòn FC (5/8) và Hà Nội FC (14/8).

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại